Hạ cánh trượt, chiến đấu cơ Mỹ lao xuống biển

Chiếc F/A-18E Super Hornet gặp nạn khi tập hạ cánh trên một tàu sân bay ngoài khơi nước Mỹ.

Ngày 5/6, các quan chức hải quân Mỹ cho biết một chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet của họ đã lao xuống biển trong khi chuẩn bị hạ cánh ban đêm xuống một tàu sân bay ở ngoài khơi bờ biển California.

Theo trung úy Reagan Lauritzen, người phát ngôn hải quân Mỹ, chiếc F/A-18E này đang tiến đến gần tàu sân bay Carl Vinson lúc 10 giờ đêm để hạ cánh thì bất ngờ bị lao xuống biển.

Trung úy Lauritzen nói: “Phi công đã ngay lập tức bấm nút phóng ra khỏi máy bay và được vớt lên tàu Carl Vinson trong điều kiện ổn định.” Lauritzen cho biết cô không nắm được thông tin thêm về tình trạng sức khỏe của viên phi công này.

Hạ cánh trượt, chiến đấu cơ Mỹ lao xuống biển - 1

Chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet của hải quân Mỹ

Lúc chiếc F/A-18 này gặp nạn, một chiến đấu cơ khác cũng đang bay vòng trên bầu trời để chờ đến lượt hạ cánh. Khi sự cố xảy ra, chiến đấu cơ này đã được lệnh chuyển hướng đến sân bay hải quân tại San Diego để hạ cánh.

Trung úy Lauritzen nói rằng nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được hải quân điều tra, và chiếc Super Hornet trên vẫn chưa được vớt lên khỏi mặt biển.

Được biết tàu sân bay Carl Vinson và Phi đội số 17 đang thực hiện một cuộc diễn tập “nhằm kiểm tra khả năng vận hành của cụm tàu sân bay chiến đấu trong môi trường phức tạp và thù địch”. Cuộc diễn tập này được thực hiện trước khi cụm tàu sân bay chiến đấu này được triển khai tới một địa điểm mới.

Đây là chiếc máy bay quân sự thứ hai của Mỹ gặp nạn chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Chiều ngày hôm đó, một máy bay Harrier của hải quân cũng đã bốc cháy và lao xuống nhà dân ở khu Imperial, nhưng rất may là không ai bị thương. Phi công của chiếc máy bay đã kịp thời nhảy dù thoát ra ngoài an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo LATimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN