Gửi con ở tầng 3, chết lặng hay tin con tử vong ở tầng 6

Sự kiện: Tin nóng Nam Định

Chiều ngày 9-3, khi người thân tới đón cháu K. (3 tuổi) học tại trường mầm non Hương Sen (tại tầng 3 của 1 tòa nhà ở Nam Định) thì không thấy cháu, mọi người tá hỏa đi tìm thì chết lặng khi hay tin cháu tử vong trên tầng 6 tòa nhà.

Ngày 11-3, tin từ Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một cháu bé 3 tuổi tử vong tại lan can tầng 6 tòa nhà Nam Định Tower ở số 91 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định.

Gửi con ở tầng 3, chết lặng hay tin con tử vong ở tầng 6 - 1

Cháu K. được gửi học tại tầng 3 nhưng phát hiện tử vong tại tầng 6 của tòa nhà

Trước đó, vào sáng ngày 10-3, trên mạng xã hội facebook lan truyền một thông tin có nội dung: "Cháu bé "mất tích" từ lúc 14 giờ 7 phút chiều ngày 9-3, nhưng đến tầm 14 giờ 30 phút, các giáo viên mới biết, tự đi tìm và không báo cho bộ phận an ninh tòa nhà. Đến tầm 17 giờ mới phát hiện thi thể cháu ở lan can tầng 6 tòa nhà".

Theo thông tin trên, sự việc xảy ra tại tòa nhà Nam Định Tower ở số 91, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định). Nạn nhân là cháu N.M.K (3 tuổi, ngụ phường Cửa Nam, TP Nam Định).

Anh N.N.L (SN 1981) bố của bé trai 3 tuổi cho biết, gia đình anh hiện đang gửi con tại Trường mầm non Hương Sen, có địa chỉ tại tầng 3 của tòa nhà.

Như thường lệ, sáng ngày 9-3, bà ngoại đưa cháu đến trường, đến hơn 16 giờ cùng ngày khi quay lại lớp đón K. về thì không thấy cháu trong lớp, lúc này bà có hỏi cô giáo, nhưng cả cô và bà ngoài tìm khắp nơi không thấy.

Đến hơn 17 giờ, gia đình chết lặng khi hay tin bảo vệ tòa nhà phát hiện thi thể cháu K. ở lan can tầng 6.

Bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hương Sen, xác nhận sự việc trên và cho biết đang hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

"Qua kiểm tra các camera tại lớp học và ở tòa nhà Nam Định Tower cho thấy cháu K. theo thang máy đi lên tầng 21, sau đó đi thang bộ xuống tầng 20. Khi tìm các phòng không thấy ai, cháu K. bò ra ngoài cửa rồi không may bị rơi từ tầng 20 xuống tầng 6" – bà Hương thông tin.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Nam Định phối hợp điều tra, làm rõ.

Giáo viên chủ nhiệm bàng hoàng vì trẻ rơi từ tầng 2 của trường mầm non

Hiện Công an Quận Nam Từ Liêm đang điều tra làm rõ các tình tiết của vụ tai nạn hy hữu này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Sơn (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN