Gọi thợ sửa khóa đến mở cửa biệt thự rồi ung dung vào trộm

Thấy gia chủ vắng nhà, Tuân giả làm chủ nhà gọi thợ sửa khóa đến đánh chìa khóa rồi đột nhập vào căn biệt thự trộm số tài sản.

Gọi thợ sửa khóa đến mở cửa biệt thự rồi ung dung vào trộm - 1

 Tuân tại cơ quan điều tra.

Gọi thợ sửa khóa tới mở cửa để trộm

Ngày 31.5, chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đã khởi tố Nguyễn Văn Tuân (27 tuổi, xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 25.3, chị Giang, chủ căn biệt thự ở khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) tới cơ quan điều tra trình báo, gia đình chị vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà mở két sắt lấy đi sổ đỏ, sổ tiết kiệm cùng nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 650 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 26.5, Đội Cảnh sát Hình Sự Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Tuân.

Tại cơ quan công an, Tuân khai nhận, do nợ nần nên sáng 25.3 đã lang thang tới khu đô thị Trung Văn tìm gia đình sơ hở để trộm cắp.

Phát hiện căn biệt thự gia đình chị Giang sơ ý không khóa cổng nên Tuân đột nhập vào bên trong. Tuy nhiên, do cửa nhà chị Giang bị khóa nên Tuân đã lên mạng lấy số một trung tâm chuyên sửa khóa đề nghị tới giúp mở khóa.

Khi thợ sửa khóa tới, Tuân vờ là chủ nhà mất khóa và đề nghị thợ sửa khóa đánh chìa khóa mới để vào nhà.

Vào được trong căn biệt thự, Tuân mò lên tầng 2 lục lọi tìm tài sản. Do két sắt của gia đình chị Giang bị hỏng nên Tuân dễ dàng mở ra và khoáng sạch vàng, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ bên trong.

Tuân sau đó bán một phần tài sản trộm cắp lấy tiền để tiêu xài, số còn lại mang về nhà ở Việt Yên, Bắc Giang cất giấu nhưng không cho gia đình biết. Tuân cũng không thể hiện mình có số tài sản lớn để tránh bị lộ.

Gọi thợ sửa khóa đến mở cửa biệt thự rồi ung dung vào trộm - 2

Tang vật Tuân trộm cắp cơ quan điều tra thu hồi.

Phá án nhờ chiếc Honda 82

Theo Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, sau khi nhận được trình báo của gia đình chị Giang, Ban chỉ huy Công an quận xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ.

Qua rà soát camera trong khu vực gia đình chị Giang sinh sống, Đội Cảnh sát Hình sự phát hiện, thời điểm xảy ra vụ án xuất hiện một nam thanh niên đi xe máy Jupiter mở cổng ra vào căn biệt thự của chị Giang.

Ít phút sau, xuất hiện một người đàn ông giống thợ sửa khóa dạo đi xe máy Honda 82 màu xanh mang biển số Thanh Hóa đến khu vực hiện trường.

Từ đầu mối này, Công an quận Nam Từ Liêm đã ròa soát những thợ sửa khóa chuyên đi xe Honda Cup 82 hoạt động tại Hà Nội. Đến ngày 24.5, cơ quan điều tra xác định được người đàn ông đi xe Honda Cup 82 là anh Lê Văn H

Làm việc với cảnh sát, anh H. cho biết, khoảng 8h sáng 25.3, anh nhận điện thoại của trung tâm đến khu đô thị Trung Văn để sửa khóa cho khách.

Tới nơi, anh H. gặp một thanh niên khoảng 26-27 tuổi mặc quần áo lịch sự nói, “đây là nhà của em, em vừa đánh mất chìa khóa nhà, nhờ anh đánh một chiếc chìa khóa để mở cửa vào nhà lấy đồ và trả tiền công 200.000 đồng”.

Nhìn nam thanh niên ăn vận lịch sự, anh H. tưởng là chủ nhà thật nên đã đánh chìa khóa đưa cho anh ta mở cửa vào nhà. Anh H. đứng bên ngoài chờ lấy tiền. Tuy nhiên, do có khách gọi nên anh H. đã đi luôn, không kịp nhận tiền công.

Sự việc diễn ra khá nhanh nên anh H. chỉ nhớ nam thanh niên đi xe máy Jupiter mang biển số tỉnh Bắc Giang.

Từ đầu mối ít ỏi của anh H. Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục rà soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 48h sau đó, Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Tuân tại nhà trọ ở đường Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp nhà của Tuân ở Bắc Giang, cảnh sát thu giữ gần như đầy đủ số vàng vì Tuân trộm của gia đình chị Giang. Riêng giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm… của gia đình chị Giang, Tuân đã phi tang xuống sông Hồng.

Theo điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Tuân đã từng là học viên hệ dân sự của một trường đại học của lực lượng vũ trang. Dù có bằng cấp nhưng Tuân không chịu khó lao động mà dấn thân vào con đường phạm pháp.

Năm 2011, Tuân đã bị TAND huyện Từ Liêm xử 12 tháng tù cho hưởng án treo vì đột nhập một công trường xây dựng trên địa bàn để trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ, xử lý Tuân theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN