Giữa trưa, ông Đoàn Ngọc Hải lái ôtô riêng bắt 5 xe biển xanh đậu vỉa hè

Nhiều ô tô biển xanh biển số 80 và hàng loạt ô tô biển trắng đậu chiếm vỉa hè ở quận trung tâm đã bị Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM chỉ đạo lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý.

Giữa trưa, ông Đoàn Ngọc Hải lái ôtô riêng bắt 5 xe biển xanh đậu vỉa hè - 1

Hàng loạt ô tô biển xanh, biển trắng đậu trên vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý

Trưa nay (31.3), tranh thủ giờ nghỉ, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã chạy ô tô riêng trên một số tuyến đường ở quận trung tâm để kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Trước khách sạn 5 sao trên đường Tôn Đức Thắng, phát hiện 5 ô tô biển xanh cùng 7 ô tô biển trắng dàn hàng ngang trên vỉa hè, đậu chiếm phần đường của người đi bộ nên ông Hải đã gọi điện cho Phó chủ tịch phường Bến Nghé cùng lực lượng địa phương đến xử lý.

Tại đây, cảnh sát cùng đội trật tự đô thị đã lập biên bản xử phạt 2 xe biển xanh biển số 80A, 80B và 3 ô tô biển xanh biển số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các xe biển trắng. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng yêu cầu các tài xế lái xe vào bãi đỗ theo đúng quy định.

“Xe biển xanh đỗ trên vỉa hè cũng phải xử lý nghiêm”, ông Hải nói.

Giữa trưa, ông Đoàn Ngọc Hải lái ôtô riêng bắt 5 xe biển xanh đậu vỉa hè - 2

Có 2 ô tô biển xanh biển số 80 và 3 ô tô biển xanh biển kiểm soát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị lập biên bản xử phạtGiữa trưa, ông Đoàn Ngọc Hải lái ôtô riêng bắt 5 xe biển xanh đậu vỉa hè - 3

Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng yêu cầu các tài xế lái xe vào bãi đỗ theo đúng quy định

Hiện đoàn công tác liên ngành quận 1 đã tạm dừng ra quân lập lại trật tự đô thị, vỉa hè mà giao lại cho các phường quản lý. Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tự lái xe riêng đi khảo sát các tuyến đường trên địa bàn. Khi gặp những trường hợp đậu xe chiếm vỉa hè, ông sẽ gọi điện cho lãnh đạo phường ra lập biên bản, xử lý.

“Tôi cùng đoàn liên ngành quận 1 tạm thời dừng ra quân trong 2 tuần để 10 phường trên địa bàn quận tự giải quyết. Việc lập lại trật tự đô thị, vỉa hè sẽ được các phường làm mạnh và quyết liệt trong thời gian tới”, ông Hải nói và cho biết thêm ông sẽ tiếp tục trực tiếp chỉ đạo làm mạnh nếu phường nào không làm nổi hoặc khó quá làm không được.

Theo Phó chủ tịch UBND quận 1, đa phần các trường hợp đậu xe trên vỉa hè là do các tài xế ngồi trên xe chờ lãnh đạo họp, chủ xe đi ăn tiệc… Ông Hải cho biết ông đã đi khảo sát các bãi giữ xe ô trung tâm vẫn còn khá nhiều chỗ trống nhưng nhiều tài xế tiếc tiền giữ xe, làm biếng và do thói quen đậu trên vỉa hè nên đã vi phạm.

Phó chủ tịch UBND quận 1 cũng gửi lời nhắn nhủ đến các chủ xe, tài xế ô tô hãy chung tay với chính quyền quận 1 trong việc lập lại trật tự đô thị và khi đến quận 1 thì đừng đậu xe trên vỉa hè nếu không muốn bị phạt, bị cẩu phương tiện.

Với quyết tâm muốn quận trung tâm thành “Singapore thu nhỏ”, ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý hàng loạt công trình của cơ quan công quyền chiếm vỉa hè, nhiều ô tô biển xanh đậu trên phần đường của người đi bộ bị cẩu về trụ sở. Phó chủ tịch quận 1 cũng từng tuyên bố ông sẽ “cởi áo về vườn” nếu đến cuối năm nay làm không hiệu quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN