Giữa trưa, người Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa giải nhiệt

Sự kiện: Thời sự

Người Sài Gòn đã được giải tỏa cơn nóng nhờ một trận mưa lớn trên diện rộng.

Giữa trưa, người Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa giải nhiệt - 1

 2 người đàn ông cùng co ro dưới một cây dù dưới mưa. Ảnh M.T.N

Trưa 16.3, một cơn mưa lớn đã đổ xuống TP.HCM giúp giải tỏa bầu không khí nóng bức nhiều ngày qua. Đáng chú ý, trước và trong cơn mưa, nhiều người có thể nghe thấy rõ tiếng sấm sét liên hồi trên bầu trời.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn giông này phát triển ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau đó di chuyển xuống phía nam gây mưa tại quận 2 và quận 9, TP.HCM.

Ghi nhận trên địa bàn quận 2, quận 9 va quận Tân Bình, cơn mưa đổ xuống rất nặng hạt kèm theo gió mạnh và sấm chớp. Nhiều người đi đường không kịp mang áo mưa đã bị ướp, trong khi nhiều người khác chỉ kịp ghé trú tạm trong trạm xe buýt hay mái che của nhà dân.

Clip: Người Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa giải nhiệt

“Sài Gòn mưa rồi, thích quá! Lúc xế trưa đang chạy giao hàng dưới nắng gắt chói chang thì chỉ nửa tiếng sau y như rằng trời tối um và mưa trút xuống. Tôi không kịp cởi áo khoác mà chùm luôn áo mưa vào người”, ông Đặng Anh Khoa (43 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) chia sẻ khi đang mặc vội chiếc áo mưa trên đường Trường Sơn.

“Thấy mưa là lại thấy một mùa ngập sắp tới. Bên quận 8 có nhiều công trình đang làm, lúc nãy tôi đi ngang thấy nước đọng đầy đường. Giờ mưa thì không biết lát về có bị ngập hay không nữa. Hi vọng mưa nhỏ và mau tạnh”, anh Định (29 tuổi, nhân viên bảo vệ ngụ quận 8, làm việc tại quận Tân Bình) nói.

Giữa trưa, người Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa giải nhiệt - 2

Sau khi gây mưa ở quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2, cơn mưa đã gây mưa trên diện rộng ở trung tâm TP.HCM.

Giữa trưa, người Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa giải nhiệt - 3

Những chiếc xe vội vã chạy dưới mưa.

Giữa trưa, người Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa giải nhiệt - 4

 Cơn mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế trên đường Điện Biên Phủ.

Giữa trưa, người Sài Gòn bất ngờ đón cơn mưa giải nhiệt - 5

Mưa trắng trời kèm theo gió mạnh khiến cây xanh rung lắc dữ dội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN