Giới trẻ Mỹ chán sex

Một báo cáo của chính phủ Mỹ công bố ngày 21.7 cho hay, hiện nay chỉ có ít hơn một nửa thanh thiếu niên Mỹ đang có quan hệ tình dục - giảm rất nhiều so với những năm cuối thập niên 1980.

 

Giới trẻ Mỹ chán sex - 1

Đã có sự suy giảm các hoạt động tình dục trong giới trẻ Mỹ suốt 25 năm qua.

Kết luận trên dựa trên số liệu điều tra kéo dài từ năm 1988-2013 có tên là Điều tra quốc gia về tăng trưởng gia đình. Cuộc điều tra này cũng nhằm mang lại cái nhìn về hoạt động tình dục, hiểu biết về các biện pháp tránh thai và sinh đẻ trong giới trẻ Mỹ ở độ tuổi từ 15 đến 19.

"Trong giai đoạn 2011-2013, chỉ 44% thiếu nữ và 47% nam thanh niên ở độ tuổi này có kinh nghiệm quan hệ tình dục. Tỷ lệ này đã giảm đáng kể trong 25 năm qua. Cụ thể, giảm 14% đối với nữ và 22% đối với nam", báo cáo của Trung tâm Thống kê Y tế - Sức khỏe Quốc gia cho biết.

Tuy nhiên, tỷ lệ thiếu nữ có kinh nghiệm quan hệ tình dục thấp nhất rơi vào giai đoạn 2006-2010, với 43% thừa nhận, đã có quan hệ tình dục ít nhất 1 lần.

Trong khi đó, tỷ lệ nam thanh niên có kinh nghiệm thấp nhất là 46% trong năm 2012.

Năm 1988, 60% các nam thanh niên và 51% thiếu nữ Mỹ trong độ tuổi từ 15 đến 19 đã có quan hệ tình dục.

Hiện nay, độ tuổi ít có kinh nghiệm tình dục nhất là tuổi 15 (với 15%). Kinh nghiệm tăng theo thời gian, với 2 trong 3 thanh thiếu niên ở tuổi 19 được hỏi trả lời đã quan hệ tình dục ít nhất 1 lần.  Sự suy giảm mức độ quan hệ tình dục của giới trẻ Mỹ cũng dẫn đến sự suy giảm  tỷ lệ sinh con của thanh thiếu niên.

Trong năm 2013, tỷ lệ sinh đẻ trong giới trẻ Mỹ là 27/1000 - giảm 1/3 so với thời điểm cao nhất trong lịch sử vào năm 1957 với tỷ lệ 96/1000.

Báo cáo dựa trên kết quả khảo sát 1.037 thiếu nữ và 1.088 nam thanh niên Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN