Giao thừa, pháo hoa sẽ bắn ngợp trời Quảng Ninh

Ông Hà Quang Long - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, ngoài 2 điểm được Chính phủ cho phép bắn pháo hoa tầm cao là TP Uông Bí và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh còn có 7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

 

Giao thừa, pháo hoa sẽ bắn ngợp trời Quảng Ninh - 1
Đêm giao thừa người dân ở 9 địa phương của tỉnh Quảng Ninh sẽ được thưởng thức 15 pháo hoa bắn ngợp trời và nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc

 

9 điểm bắn pháo hoa ở Quảng Ninh đêm giao thừa gồm: Quảng trường 30 tháng 10 (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long); Sân bãi thuộc khuôn viên khách sạn Lợi Lai (khu vực giáp bờ sông Ka Long, TP. Móng Cái); Quảng trường 12 - 11 (phường Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả); Hồ Công viên thuộc Phường Quang Trung (TP. Uông Bí); Sân của Ban Chỉ huy Quân Sự huyện Đội (thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu); Khu vực bờ Tây cầu Trới (thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ); Tượng đài Hà Quang Vóc (phố Hà Quang Vóc, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà), thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn) và Đầu cầu sông Chanh (TX. Quảng Yên).

Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h00 ngày mồng 1 Tết Ất Mùi.

Được biết, trước thời điểm bắn pháo hoa, các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức chương ca nhạc mừng đón xuân mới.

Tỉnh Quảng Ninh cũng cam kết tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn; không dùng ngân sách Nhà nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN