Giáo sư ĐH Harvard tiết lộ thông tin về con gái Tập Cận Bình

Sự kiện: Tập Cận Bình

Đệ nhất tiểu thư của Trung Quốc, Tập Minh Trạch con gái của Chủ tịch Tập Cận Bình đã trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard năm ngoái, Giáo sư danh dự của ĐH Harvard kiêm chuyên gia nghiên cứu Á Đông nổi tiếng Ezra Vogel cho biết.

Giáo sư Vogel, 85 tuổi đã tiết lộ thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Vị giáo sư cho biết, trong suốt thời gian Tập Minh Trạch học tập tại Harvard, cô được đối xử như một"học sinh bình thường" và không được nhận bất kỳ đặc cách nào từ địa vị của cha mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giáo sư ĐH Harvard tiết lộ thông tin về con gái Tập Cận Bình - 1
Bức ảnh được cho là chứng tỏ Đệ nhất tiểu thư Trung Quốc Tập Minh Trạch đã tốt nghiệp ĐH Harvard

Giáo sư Vogel cũng ưu ái so sánh Tập Minh Trạch với nữ Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản hiện nay, bà Caroline Bouvier Kennedy, con gái của cố Tổng thống Mỹ John F Kennedy, và nhấn mạnh thêm rằng, bà Caroline thời học tập tại ĐH Harvard cuối thập niên 70 cũng chỉ được đối xử như các học sinh bình thường khác.

Mặc dù Giáo sư Vogel, từng giảng dạy ngành Khoa học Xã hội tại ĐH Harvard, đã nghỉ hưu năm 2000 và do đó, không trực tiếp giảng dạy Tập Minh Trạch, song ông vẫn nghe nói về Đệ nhất tiểu thư Trung Quốc vì vẫn giữ liên lạc thường xuyên với trường.
Giáo sư ĐH Harvard tiết lộ thông tin về con gái Tập Cận Bình - 2
Nhan sắc kiều diễm của  tiểu thư họ Tập.
Tiểu thư nhà họ Tập, người sẽ bước sang tuổi 23 vào tháng 6 tới, luôn là nhân vật được nhiều người tìm kiếm trên các trang mạng xã hội nhưng thông tin về cô rất ít ỏi.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện rất kín tiếng về cô con gái độc nhất của họ. Theo những thông tin ít ỏi được công khai, Tập Minh Trạch sinh ngày 27.6.1992 và được cho là cô gái hiền thục thông minh và giỏi giang. Cô từng theo học tại Đại học Ngoại ngữ Hàng Châu từ năm 2006 đến năm 2008. Sau đó, tiểu thư họ Tập chuyển tới học nghành phiên dịch tại Đại học Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc vào tháng 8.2009. Đến năm 2010 cô chuyển sang học tại Đại học Harvard (Mỹ) bằng tên giả.

Trong một bài viết, tạp chí tiếng Trung GQ từng tiết lộ, hồ sơ của Tập Minh Trạch tại ĐH Harvard rất "bí mật" và cô rất hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng. Lần xuất hiện ở nơi công cộng duy nhất của tiểu thư họ Tập là tại một bữa tiếc dành cho sinh viên Trung Quốc do bạn thân của cô tổ chức. Tuy nhiên, Đệ nhất tiểu thư Trung Quốc cũng chỉ lưu lại đây 1 giờ và gần như không nói chuyện với ai.
 
Trong một bài báo mới đây, một giáo viên ĐH Harvard tên là David tiết lộ, Tập Minh Trạch luôn được các vệ sĩ riêng kè kè theo sát hộ tống khi đến trường. Cô được cho là có thành tích tốt tại Harvard và thích đọc sách khi rảnh rỗi. 

Thông tin Tập Minh Trạch đã trở về Trung Quốc đến nay vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Trước đây, dư luận Trung Quốc xôn xao tin đồn Đệ nhất tiểu thư họ Tập hẹn hò với Liang Yezhong, con trai duy nhất của người sáng lập tập đoàn sản xuất máy hạng nặng Sany là ông Liang Wengen, một trong 10 người giàu nhất Trung Quốc. Thậm chí, các nguồn tin trên mạng Internet của Trung Quốc còn viết rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình “rất ủng hộ và hài lòng” với “mối lương duyên” của cô con gái rượu.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại khẳng định, chuyện tình giữa Tập Minh Trạch và Liang Yezhong là bịa đặt. Liang Yezhong đã có bạn gái khác. Cậu ấm của tập đoàn Sany gặp người bạn gái này khi đi du học và cô gái xuất thân trong một gia đình bình dân. Bắc Kinh cũng chưa từng lên tiếng về tin đồn trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN