Giáo hoàng Francis lên án sự man rợ của IS

Lần đầu tiên Giáo hoàng Francis lên án tội ác của IS đối với hàng triệu người Iraq và Syria.

Ngày 28/11, Giáo hoàng Francis tuyên bố rằng xóa bỏ đói nghèo là giải pháp để có thể ngăn chặn các hành động “bạo lực man rợ” của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq chứ không phải chỉ can thiệp quân sự.

Giáo hoàng Francis lên án sự man rợ của IS - 1

Giáo hoàng Francis (trái) gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo hoàng Francis cho rằng nhóm phiến quân cực đoan IS đã khiến toàn bộ những người dân ở các quốc gia láng giềng phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu “bạo lực tàn bạo chỉ vì tôn giáo và dân tộc của họ”.

Phiến quân IS đã thảm sát cả người Hồi giáo dòng Shia, người Công giáo và các dân tộc khác trên một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria không cùng chung ý thức hệ cực đoan của chúng.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Giáo hoàng tuyên bố rằng việc ngăn chặn IS là hoàn toàn hợp pháp, tuy nhiên nỗ lực đó không chỉ có toàn vũ khí, mà phải huy động các nguồn lực khác để chiến đấu chống lại đói nghèo và bệnh tật ở những vùng đất này.

Người đứng đầu cộng đồng Công giáo 1,2 tỉ tín đồ này kêu gọi các tôn giáo cùng thảo luận với nhau để chấm dứt mọi hình thức khủng bố và cực đoan, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo và bày tỏ chính kiến.

Giáo hoàng Francis lên án sự man rợ của IS - 2

IS gây ra nhiều tội ác đối với người dân Iraq và Syria

Tuyên bố trên của Giáo hoàng Francis được đưa ra trong chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm củng cố mối quan hệ với các lãnh đạo tôn giáo, đồng thời lên án tình trạng bạo lực chống lại người Công giáo và các dân tộc thiểu số khác ở Trung Đông do IS và các tổ chức khủng bố gây ra.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tiếp nhận gần 2 triệu người tị nạn từ Syria, những người buộc phải rời bỏ quê hương trước những hành động thảm sát, bắt cóc, hành hình dã man của IS vì họ bị phiến quân coi là thành phần “dị giáo”.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người lo ngại rằng việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vốn không mấy tin tưởng vào phương Tây có thể sẽ khiến tình cảnh của những người tị nạn gặp nhiều khó khăn hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hà (Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN