“Giang hồ” vào bệnh viện ép bệnh nhân mua cơm

Mỗi ngày có khoảng 20 đối tượng bộ dạng hung dữ vào bệnh viện ép bệnh nhân mua cơm.

Ngày 11/12, ông Y Bliu Arul - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Trong hơn 1 tháng qua, có khoảng 20 đối tượng “giang hồ” thường xuyên vào bệnh viện ép bệnh nhân mua cơm. Những đối tượng “giang hồ” này được các chủ xe bán cơm di động ở bên ngoài thuê đưa cơm vào khoa Nhi của bệnh viện ép bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mua cơm.

“Nếu ai không mua, chúng liền doạ nạt và uy hiếp bắt phải mua bằng được. Khi lực lượng bảo vệ của bệnh viện tới can thiệp, chúng không chấp hành mà còn lôi kéo một số phần tử quá khích đe doạ, gây áp lực. Hành động này đã làm ảnh hưởng đến công tác điều trị, gây hoang mang, lo sợ cho người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện”, ông Y Bliu Arul thông tin với phóng viên.

“Giang hồ” vào bệnh viện ép bệnh nhân mua cơm - 1

Đối tượng bộ dạng hung dữ vào bệnh viện ép bệnh nhân mua cơm.

Trước thực trạng đó, ”, ông Y Bliu Arul cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã nhờ đến Công an phường Tân Thành, Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, can thiệp nhưng nhóm người này vẫn ngang nhiên đem cơm vào ép bệnh nhân mua.

“Sau khi công an đến can thiệp, chúng hoạt động lẻ tẻ hơn nhưng tinh vi hơn. Chúng cho người trà trộn vào bệnh viện, lấy tên tuổi và sở thích món ăn của bệnh nhân, sau đó báo cho người ở ngoài đem cơm vào bán. Chưa nói đến chuyện giá cả, nhưng nếu bệnh nhân ăn phải những phần cơm trôi nổi, chưa qua kiểm nghiệm vệ sinh, an toàn thực phẩm này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và công tác điều trị của bệnh viện”, ông Y Bliu trăn trở.    

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN