Ghe chở đá đối đầu sà lan, 3 người mất tích

Sau cú va chạm mạnh giữa ghe chở đá với sà lan chạy ngược chiều, vợ và 2 con của người điều khiển ghe chở đá đã mất tích trên sông Hậu.

Chiều 23.5, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết hiện các lực lượng chức năng ở địa phương đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân trong vụ ghe chở đá đối đầu với sà lan xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 22.5.

Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Út Em (SN 1983), Nguyễn Vạn Ngọc (3 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi).

Ghe chở đá đối đầu sà lan, 3 người mất tích - 1

Hiện trường vụ ghe chở đá đối đầu sà lan

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc sà lan số hiệu HG – 0289 (trọng tải 500 tấn) do ông Nguyễn Phát Hào (SN 1986, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển theo hướng từ Cần Thơ về thị xã Tân Châu (An Giang), đã va chạm với chiếc ghe chở đá số hiệu BT – 7045 thuộc thủy phận xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên.

Sau cú va chạm này, những người cùng đi trên sà lan đều an toàn trong khi vợ và 2 con của ông Nguyễn Văn Đỏ (người lái ghe chở đá, SN 1968, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã mất tích và đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.

Riêng ông Đỏ được người dân đưa lên bờ an toàn và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Not (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN