GĐ cơ quan tình báo Mỹ “bật mí” về chuyến thăm Triều Tiên

Ông James Clapper, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ lần đầu công bố nhiều chi tiết liên quan đến chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên, quốc gia bí ẩn nhất thế giới cuối năm ngoái để đàm phán trả tự do cho 2 công dân nước này là Matthew Miller và Kenneth Bae.

GĐ cơ quan tình báo Mỹ “bật mí” về chuyến thăm Triều Tiên - 1

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper.


Theo người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, ông có chuyến công du bí mật tới Triều Tiên tháng 11 năm ngoái theo chỉ thị của Tổng thống Barack Obama để đàm phán trả tự do cho 2 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bỏ tù. Sau khi đặt chân đến Bình Nhưỡng, ong được phía Triều Tiên tiếp đón bằng một bữa tiệc 12 món "kỳ lạ" ở một nhà hàng phía trên một sân Bowling. Bữa tiệc do một tướng 4 sao của Triều Tiên chủ trì.

Ngày hôm sau, ông James Clapper cho biết, một người xưng là đại diện của Bộ An ninh quốc gia Triều Tiên tới nhà khách nơi ông ở. Người này tuyên bố rằng, chính phủ Bình Nhưỡng không còn xem ông là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ nữa và sẽ không cung cấp sự đảm bảo an ninh dành cho ông. Phía Triều Tiên nhấn mạnh, phía Mỹ phải tự lo vấn đề an ninh.

Sau đó, phái đoàn Mỹ được yêu cầu gói ghém đồ đạc, hành lý và được đưa tới một căn phòng tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Tại đây, đoàn đại biểu Triều Tiên do các công tố viên nhà nước dẫn đầu đã ngồi đợi sẵn phái đoàn Mỹ. Hai công dân Mỹ Kenneth Bae và Matthew Miller cũng được đưa tới đây. Họ vẫn mặc quần áo tù nhân.

Các công tố viên Triều Tiên đọc cáo trạng liệt kê các tội danh của hai công dân Mỹ rồi đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn phái đoàn Mỹ và 2 công dân Kenneth Bae, Matthew Miller, những người vừa được trả tự do sau một cuộc gặp chóng vánh. Họ thay quần áo tù nhân rồi theo phái đoàn Mỹ ra sân bay về nước. 

Công dân Mỹ Bae, 46 tuổi là một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn sống ở Lynnwood, phía bắc Seattle bị bắt tháng 11.2012 và bị kết án lao động khổ sai 15 năm vì nhiều tội danh bao gồm tội chống phá nhà nước Triều Tiên.

Trong khi đó Miller, khoảng ngoài 20 tuổi, bị kết án tội gián điệp và bị giam giữ kể từ cuối tháng 4 năm ngoái bị phạt lao động khổ sai trong 6 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN