Gãy cần cẩu thi công, 6 công nhân thương vong

Cần cẩu đang được lắp đặt gãy bất ngờ khiến 2 công nhân đang thi công thiệt mạng tại chỗ, 4 người trọng thương. Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra sáng nay (9/7) tại dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sáng nay (9/7), tại khu vực thi công cầu vượt qua đường 353 và sông Lạch Tray thuộc gói thầu EX10, dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Gãy cần cẩu thi công, 6 công nhân thương vong - 1

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường

Được biết, sáng nay, tổ sản xuất gồm 6 người do ông Dũng làm tổ trưởng được công trường phân công thi công lắp dựng cần cẩu tháp. Tổ lắp ráp thi công từ 6 giờ 30 phút, trong lúc đang thi công lắp dựng đốt thân cuối, bất ngờ cần cẩu, ca-bin sập xuống. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động làm anh Bùi Hoài Nam (SN 1974, quê Hải Phòng) và anh Bùi Văn Quyết (SN 1990, quê Thái Bình) tử vong tại chỗ, 4 công nhân còn lại trọng thương đã được đưa đi cấp cứu.

Một số công nhân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, khi đang thi công, giàn cẩu cao khoảng hơn 30 mét bỗng gãy gập xuống khiến một số công nhân đang thi công bị thương và có người tử nạn.

Đến 14 giờ chiều nay (9/7), lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đưa thi thể một nạn nhân thiệt mạng đang mắc kẹt vào giàn cẩu ra khỏi hiện trường. Các cơ quan chức năng tiến hành phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Gãy cần cẩu thi công, 6 công nhân thương vong - 2

Đã có 2 công nhân thiệt mạng và 4 người trọng thương

Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, ban quản lý đã cho người ra ngăn cản phóng viên tiếp cận hiện trường và đưa tin về vụ việc. Được biết, nhà thầu của gói thầu EX10 xảy ra sự cố là nhà thầu Nam Kwang (Hàn Quốc). Hiện chưa có thông tin chính thức nào từ phía cơ quan chức năng về vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN