Gặp cướp tại Angola, 2 lao động Việt Nam thiệt mạng

Gặp anh Nguyễn Viết Hậu và anh Đặng Quốc Nghĩa, nhóm cướp có súng ở Angola sau khi "xin" tiền không được, liền xuống tay đánh chết anh Nghĩa và bắn tử vong anh Hậu.

Gặp cướp tại Angola, 2 lao động Việt Nam thiệt mạng - 1

Đám tang của một lao động ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tử vong khi lao động ở Angola

Ngày 9-3, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã ký thông báo tin buồn về việc anh Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi, trú xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi, trú xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) tử vong.

Anh Hậu và anh Nghĩa là hai lao động người Việt Nam vừa tử vong do gặp cướp trong khi đi xuất khẩu lao động tại Angola.

Anh Nghĩa bị nhóm cướp người Angola đánh chết vào ngày 3-3. Sau đó 2 ngày, anh Hậu cũng bị gặp cướp có vũ trang và bị bắn tử vong tại khu vực tỉnh Uige.

Nguyên nhân được xác định là nhóm cướp muốn "xin" tiền nhưng không được đã ra tay sát hại 2 lao động này.

Chính quyền xã Cẩm Nam cho biết hiện tại thi thể của anh Nghĩa vẫn chưa được đưa về nước. Còn hoàn cảnh của anh Nguyễn Viết Hậu rất khó khăn. Anh ra đi để lại vợ cùng với 2 con thơ ở nhà.

Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Angola đã kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người để giúp đỡ, đưa thi thể anh Nghĩa và anh Hậu về quê mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Toàn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN