Đứt thanh quản, thực quản vì vướng dây phơi đồ

Ngày 2.3, trên đường đi làm về, một công nhân tại Tây Ninh chạy xe máy bị vướng dây thép phơi quần áo giăng ngang đường cứa đứt lìa thanh quản, thực quản.

Thông tin từ BV Chợ Rẫy cho biết, đơn vị này đang điều trị cho một nạn nhân đứt lìa thanh quản, thực quản do vướng phải dây thép giăng ngang qua đường. Nạn nhân là A Tâm (SN 1996, dân tộc Chăm), ngụ tại Ninh Thuận, đang làm việc tại TP. Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh).

Khai thác bệnh sử ghi nhận, Tâm và đồng nghiệp trên đường đi làm về sớm, đi đường tắt ngang rừng cao su, thấy dây thép phơi đồ giăng ngang, người cầm lái thì thấy và cúi xuống, còn nạn nhân ngồi sau thì bị dây thép vướng vào ngang cổ. Về nhà nạn nhân có vết bầm, sưng cổ và khó thở nên vội đến BV Chợ Rẫy.

Đứt thanh quản, thực quản vì vướng dây phơi đồ - 1

 Nạn nhân Tâm đang được chăm sóc tại BV Chợ Rẫy.

 Sáng 3.3, bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho hay, bệnh nhân A Tâm nhập viện trong tình trạng khó thở, cổ phập phồng theo từng hơi thở, được mổ cấp cứu. Kết quả cho thấy, nạn nhân không chỉ bị đứt thanh quản, mà thực quản cũng bị đứt. Các bác sĩ  khâu lại thực quản, đặt ống thở để bệnh nhân thở…

Theo bác sĩ Dũng, nếu bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm vì máu tụ sẽ tràn vào phổi, nguy cơ tử vong cao. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên vẫn đang phải thở qua đường ống, được đặt ống nuôi ăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN