Đuổi việc tài xế taxi “thổi giá” 62.000 đồng thành 7 triệu

Sự kiện: Khánh Hòa

Hãng taxi Khánh Hòa (Khánh Hòa) vừa ra quyết định cho nghỉ việc tài xế “thổi giá” 62.000 đồng thành 7 triệu.

Đuổi việc tài xế taxi “thổi giá” 62.000 đồng thành 7 triệu - 1

Tài xế Lê Trọng Quất

Ngày 18/9, đại diện hãng taxi Khánh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, vừa ra quyết định cho nghỉ việc tài xế Lê Trọng Quất, SN 1977, trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa, liên quan đến việc “chặt chém” tiền cước taxi và bị Công an TP Nha Trang truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 13/9, Quất điều khiển taxi BKS 79A-043.18 đón khách là chị Lu Juan (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) cùng người thân. Khi đồng hồ tính tiền của xe báo số tiền 62.000 đồng thì Quất sử dụng điện thoại di động bấm thành số tiền 7.120.000 đồng và yêu cầu chị Lu Juan phải thanh toán. Do lo sợ nên chị Lu Juan đưa cho tài xế số tiền 3 triệu đồng nhưng đối tượng ra hiệu không đồng ý. Trước thái độ của tài xế taxi, chị Lu Juan phải đưa thêm 3 triệu đồng. Sau hành trình, chị Lu Juan đến cơ quan công an trình báo về vụ việc. Đến 13h ngày 14/9, Quất bị công an TP Nha Trang bắt giữ.

Thông tin mới vụ du khách đi taxi hơn 6,4km bị “chém” gần 900 nghìn đồng

Đại diện hãng taxi đã có buổi làm việc đối với lái xe taxi “chặt chém” hai vị khách nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Nhựt (Báo Giao thông)
Khánh Hòa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN