Đức đóng cửa nhà máy hạt nhân lâu đời nhất
Bộ trưởng Môi trường Đức Barbara Hendricks tuyên bố, việc đóng cửa Grafenrheinfeld - nhà máy hạt nhân lâu đời nhất còn tồn tại của nước này là "tín hiệu cho thấy Berlin đang tích cực loại bỏ năng lượng hạt nhân".
Đức vừa chính thức đóng cửa nhà máy hạt nhân lâu đời nhất Grafenrheinfeld đêm qua (28.6)
Theo CSMonitor, lò phản ứng Grafenrheinfeld ở bang Bavaria đã chính thức ngừng hoạt động vào đêm qua. Grafenrheinfeld bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1981. Đây là lò phản ứng đầu tiên ngừng hoạt động kể từ khi Đức đóng cửa 8 lò phản ứng lâu đời nhất trong số 17 lò phản ứng hạt nhân của nước này năm 2011, sau thảm họa Fukushima.
Lò phản ứng tiếp theo sẽ bị đóng cửa là ở nhà máy hạt nhân Gundremmingen cũng ở bang Bavaria. Một trong hai lò phản ứng ở Gundremmingen được lên kế hoạch đóng cửa vào cuối năm 2017. Lò còn lại sẽ đóng cửa vào cuối năm 2022.
Để bù đắp sự thiếu hụt điện năng từ việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân, Đức đặt mục tiêu sản xuất 80% điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2050.
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])