Đua nhau... bán đồ của lực lượng vũ trang

Chiều 3/6, Đội kinh tế thương mại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 – Công an TP. Hà Nội) đã bắt quả tang vụ buôn bán quân tư trang, đồ quân dụng trái phép trên tuyến phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ quan này đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra việc buôn bán quân tư trang, đồ quân dụng trái phép trên các tuyến phố Lê Duẩn và Nguyễn Thiệp (phường Đông Xuân).

Tất cả mặt hàng bị phát hiện gồm quần áo, giày dép, quân hàm, còng số 8, áo giáp đặc chủng… Đây toàn là tư trang, thiết bị dành cho lực lượng vũ trang: công an và bộ đội.

Đua nhau... bán đồ của lực lượng vũ trang - 1

Rất nhiều đồ quân tư trang, quân hàm bị phát hiện

Tại 3 cửa hàng bán quần áo số 11, 13 và 38 trên phố Nguyễn Thiệp, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều quần áo, giầy dép, quân hàm là trang phục của bộ đội, công an. Thậm chí trong các cửa hàng này còn phát hiện cả áo giáp.

Đua nhau... bán đồ của lực lượng vũ trang - 2

Đua nhau... bán đồ của lực lượng vũ trang - 3

"Hàng hóa" được bán với số lượng lớn

Đua nhau... bán đồ của lực lượng vũ trang - 4

Cơ quan công an cho biết, trong số hàng hóa kể trên, có mặt hàng được ghi xuất xứ từ các nhà máy quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ công an.

Cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa và tiếp tục làm rõ.

Cách đây ít ngày, báo chí cũng phản ánh hiện tượng quần áo cảnh sát được bày bán công khai trên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân – Hà Nội). Mỗi bộ quần áo được bán với giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng.

Mới đây, Bộ Công an cũng gửi công văn đề nghị GĐ Công an TP. Hà Nội chỉ đạo, làm rõ việc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN