Dự thảo kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: 59ha là đất quốc phòng

Dự thảo kết luận thanh tra nêu "không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh như công dân nêu, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,11 ha, là đất quốc phòng”.

Dự thảo kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: 59ha là đất quốc phòng - 1

Nhân dân xã Đồng Tâm có mặt trong buổi công dự thảo kết luận vụ việc tại địa phương mình.

Theo dự thảo kết luận thanh tra được ông Nguyễn An Huy – Trưởng đoàn Thanh tra (Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội) công bố, kết quả xác định diện tích đất tại sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng.

Trong bản dự thảo có nêu, qua các kết quả đo đạc, kiểm tra mốc giới sân bay Miếu Môn ngày 21/6/2017, từ năm 1981 đến nay toàn bộ đất sân bay Miếu Môn có các mốc giới bê tông cốt thép được cắm trên thực địa còn nguyên, là đất quốc phòng, do các đơn vị quốc phòng quản lý và sử dụng có diện tích 236,9ha tăng 28,9ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo kết luận cũng giải thích, phần đất tăng thêm là do ảnh hưởng của thi công, thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ, không sản xuất nông nghiệp được. Đất này nằm trong quy hoạch giai đoạn hai xây dựng sân bay Miếu Môn. 

Theo dự thảo thanh tra, kết quả xác định diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm là hơn 64,03 ha, chênh lệch giảm 0,63 ha so với diện tích bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh trước đây.

Dự thảo kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: 59ha là đất quốc phòng - 2

Ông Nguyễn An Huy – Trưởng đoàn Thanh tra (Phó Chánh thanh tra TP Hà Nội) người đọc công bố dự thảo kết luận.

Quá trình quản lý sử dụng từ năm 1981 đến nay, Bộ Tư lệnh Công binh chưa xây dựng công trình trên sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm.

Từ 1989, kế thừa Bộ Tư lệnh Công binh, Lữ đoàn 28 đã ký một số hợp đồng giao khoán hàng năm trên diện tích 19,9 ha cho xã Đồng Tâm, xã giao cho các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Vị trí diện tích đất giao khoán này nằm trong diện tích 64,03 ha kể trên. Tuy nhiên, từ năm 2012 không ký hợp đồng giao khoán nữa nhưng các hộ dân vẫn tiếp tục sản xuất nông nghiệp, sinh sống tại đây.

05 hộ dân được cho mượn đất làm nhà ở và sản xuất trên diện tích đã được bàn giao lại cho các đơn vị quốc phòng. Các đơn vị của bộ Quốc phòng chưa đền bù và các hộ đã tự lấn chiếm, tặng, cho, thi công công trình không phép.

Dự thảo kết luận thanh tra cho rằng, để các hộ lấn chiếm, cho tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình trái phép, là buông lỏng quản lý đất quốc phòng.

Đối với 3 nội dung kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân xã Đồng Tâm, đã được Thanh tra TP làm rõ. Cụ thể, không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh như công dân nêu, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,11 ha, là đất quốc phòng; đề nghị trả tiền bồi thường về đất khi giải phóng mặt bằng khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng cho nhân dân xã, là không đúng.

Dự thảo kết luận thanh tra nêu rõ, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất Quốc phòng. UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho tặng, chuyển nhượng là trái thẩm quyền, vi phạm này đã được UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ Đồng Tâm: “Cán bộ sai cũng bị xử lý, không dừng lại ở việc xin lỗi dân”

Đại diện Hội đồng nhân dân TP Hà Nội trả lời những vấn đề liên quan đến việc thanh tra đất đai tại Đồng Tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
"Điểm nóng" Đồng Tâm - Mỹ Đức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN