Đột nhập quán cà phê hạng sang ở Bình Nhưỡng

Trong khi đa số người dân đang sống trong cảnh thiếu đói, ở thủ đô Triều Tiên vẫn có những quán cà phê hạng sang chỉ dành cho giới thượng lưu.

Thưởng thức những ly cà phê có giá bằng cả tháng lương của công dân bình thường tại những quán cà phê cao cấp đang trở thành thứ “mốt” thời thượng nhất trong giới thượng lưu ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Theo ông Andray Abrahamian ở sàn giao dịch Chosun Exchange, nơi chuyên đào tạo nghề cho các sinh viên Triều Tiên, ngày càng nhiều người dân Bình Nhưỡng sẵn sàng bỏ ra 3,5 USD để thưởng thức một tách cà phê.

Đột nhập quán cà phê hạng sang ở Bình Nhưỡng - 1

Quán cà phê hạng sang ở thủ đô Bình Nhưỡng

Ông Abrahamian đã uống thử vài tách cà phê tại một cửa hàng ở khách sạn Bình Nhưỡng, nơi khách hàng có thể nhìn ra phong cảnh ở sông Daedong. Tại cửa hàng này có máy xay, hạt cà phê tươi và các thiết bị đắt tiền khác chẳng khác gì một quán cà phê ở các quốc gia tư bản.

Danh sách đồ uống ở cửa hàng này có những đồ uống “cắt cổ” như cà phê bánh quế và cà phê caramen hay món cocktail có tên là “Nụ hôn Dừa” với giá cao ngất ngưởng. Một chai Coca-Cola được nhập khẩu từ Trung Quốc có giá tới 5 USD.

Ông Abrahamian viết trên website của kênh truyền hình France 24 của Pháp rằng cà phê phin ở Bình Nhưỡng có vị hơi lạ vì bột cà phê để quá hạn, tuy nhiên cà phê espresso và cappucino lại rất tuyệt vời.

Trong khi đó, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 16 triệu người trong tổng số dân 25 triệu của Triều Tiên đang phải sống trong cảnh đói ăn kinh niên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN