Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao

Nepal cho biết, ước tính ban đầu có ít nhất 449 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,9 độ richter làm rung chuyển nước này và một số thành phố ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh hôm nay (25.4). Con số thương vong được cho là sẽ còn tăng cao vì một số tòa nhà bị sập có thể chôn vùi nhiều người trong đống đất đá.

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 1

Một người đàn ông ở Kathmandu, Nepal bị chôn vùi trong đống đất đá bởi động đất.

Theo Telegraph, cảnh sát Nepal vừa xác nhận ít nhất 449 người đã thiệt mạng nhưng nhấn mạnh, con số thương vong sẽ còn tăng cao vì nhiều người được cho là đang bị chôn vùi trong các đống đổ nát của những tòa nhà bị đổ sập do động đất.

Rất nhiều tòa nhà, trong đó có tháp Dharahara nổi bật ở Kathmandu, đã bị sập, ít nhất 50 người vẫn còn bị mắc kẹt. 

Bộ trưởng Thông tin Nepal Minendra Rijal cho biết "hư hại rộng khắp" ở vùng tâm chấn. Các đội cứu hộ đang gấp rút tới hiện trường.

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 2

Nhiều người dân lao vào đào bới đất đá để giải cứu nạn nhân đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá, bê tông.

Nhiều nhân chứng cho biết, trận động đất diễn ra nhanh và có tiếng nổ như sấm rền.  Shristi Mainali, 21 tuổi kể lại với đài NBC News rằng: "Trận động đất kéo dài hơn một phút, mọi thứ đều rung lắc dữ dội và tôi nghe như có tiếng sấm nổ bên tai".

Hãng tin  AP dẫn lời một nhân chứng trong khu vực tên là Pushpa Das cho biết, anh đã may mắn thoát thân kịp thời sau khi những dư chấn đầu tiên làm rung chuyển nhà anh. Tuy nhiên, trong khi chạy ra khỏi nhà, những mảng tường vỡ đã rơi trúng vào người Pushpa Das làm tay anh bị thương.

"Thật khủng khiếp! Mặt đất rung chuyển. Tôi đang đợi để được chữa trị. Nhưng y tá, bác sĩ đang quá tải", anh Pushpa Das cho hay.

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 3

Một người đàn ông lấm lem bùn đất vừa được giải cứu khỏi đống đất đá của một tòa nhà sập.


Jenny Adhikari, một phụ nữ Thụy Điển sống tại Nepal, đang ở trên một xe buýt tại thời điểm xảy ra động đất chia sẻ với tờ báo Aftonbladet rằng: "Một tảng đá lớn đã rơi cách xe bus chỉ 20m. Tất cả những ngôi nhà xung quanh tôi rung lắc dữ dội rồi đổ sập xuống. Tôi cho rằng, có rất nhiều đã bị chết, đang bị chôn vùi".

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 4

Một người phụ nữ bị thương nằm trên mặt đất.

 
Một phóng viên ảnh đang ở trong thành phố Pokhara của Nepal bình luận trên tờ Sky News rằng: "Đây là một trận động đất lớn. Nó là trận động đất mạnh nhất mà tôi từng trải qua. Thiệt hại rất nặng. Tòa nhà tôi ở có nhiều vết nứt toác. Một số tòa nhà khác đã đổ sập làm nhiều người bị thương".

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 5

Người bị thương nằm la liệt trên đất.

Bệnh viện ở thành phố Kathmandu cho biết, tính đến thời điểm này, 36 thi thể đã được tìm thấy.  Kênh truyền hình Kantipur của Nepal phát đi hình ảnh cho thấy có ít nhất 21 thi thể được xếp thẳng hàng trên mặt đất.

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 6

Người dân đào bới đống đất đá từ các tòa nhà sập để tìm kiếm người bị chôn vùi.

Ngoài ra, dư chấn của trận động đất ở Nepal đã lan sang một số nước láng giếng là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc. Ở Ấn Độ, ít nhất 11 người được cho là đã thiệt mạng, trong khi đó, truyền hình Bangladesh đưa tin, 2 công dân nước này đã chết và hơn 100 người đã bị thương bởi trận động đất ở Nepal. Đài truyền hình Somoy đưa tin, 2 nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) và một người khác ở vùng Pabna.

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 7

Nhà sập ở Tây Tạng (Trung Quốc) do dư chấn động đất ở Nepal.

Phóng viên Telegraph ở thủ đô Delhi, Ấn Độ cho hay: "Tôi đang ngồi bên bàn làm việc thì dư chấn xuất hiện làm rung chuyển tòa nhà. Điều này làm tôi nhớ lại thảm họa động đất kinh hoàng ở Kashmir năm 2005 đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn người. Con trai út của tôi đang tới chơi nhà bạn ở Gurgaon, một đô thị hiện đại ở ngoại ô Delhi. Tôi gọi cho con để chắc chắn con an toàn. Con tôi cho biết, con và gia đình của bạn đã không kịp chạy xuống cầu thang từ căn hộ ở tầng 15 của tòa nhà.

Tuy nhiên, may mắn sau đó, dư chấn lắng xuống. Tất cả các hộ gia đình trong các chung cư đều đổ xô đi sơ tán. Ai cũng hoảng loạn"Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi đã triệu tập cuộc họp khẩn với nội các và các quan chức hàng đầu để đánh giá tình hình và đưa ra các biện pháp khắc phục sự cố. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đặt quân đội đặc biệt là các đơn vị trực thăng của lực lượng Không quân trong chế độ sẵn sàng ứng cứu.

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 8

Một người đàn ông được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra ở khu vực nằm giữa thành phố Pokhara và thủ đô Kathmandu của Nepal lúc 6h11 ngày 25.4 (giờ GMT, tức 13h11 cùng ngày, giờ Việt Nam). Trận động đất mạnh 7. 9 độ richter.
 Tâm chấn nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km, sâu 31 km., Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). 

Các tòa nhà bị sập ở Kathmandu nằm giữa những con hẻm chằng chịt và là nơi sinh sống của nhiều đại gia đình.

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 9 Đống đổ nát từ một tòa nhà bị sập bởi động đất.

Ngoài ra, đỉnh núi Everest cũng bị sạt lở vì tác động của trận động đất này khiến nhiều người lo ngại sẽ xảy ra một tai nạn thảm khốc đối với nhiều người đang chinh phục nóc nhà thế giới. Bộ Nội địa Nepal cho hay, ước tính có khoảng 30 người leo núi đã bị thương và chưa ghi nhận trường hợp thương vong.

Anh Alex Gavan, một người leo núi đến từ Romania viết trên Twitter rằng, Everest đã xảy ra một vụ sạt lở lớn sau khi vụ động đất xảy ra và thời điểm điểm đó đang có rất nhiều người trên núi. 

Động đất ở Nepal: Con số thương vong còn tăng cao - 10

Khu vực cắm trại của những người leo đỉnh Everest ở độ cao 6.400 m.

Một vận động viên leo núi khác là Daniel Mazur cho biết, khu vực cắm trại trên đỉnh Everest đã bị hư hại vì trận sạt lở và các đồng đội của anh hiện nay đang bị kẹt ở đây. "Cầu mong cho mọi người đều bình an", anh này viết trên trang Twitter. Trong khi đó, một nhân viên du lịch của

Giới chức trách Nepal cũng xác nhận, một phần của khu vực cắm trại nói trên đang bị chôn vùi vì sạt lở tuyết.  Tháng 4 là thời điểm lý tưởng hàng năm để dân leo núi chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới trước khi Nepal bước vào mùa mưa.

Nepal hứng chịu trận động đất tồi tệ nhất vào năm 1934. Trận động đất mạnh tới 8,3 độ Richter năm đó đã cướp đi sinh mạng hơn 8.500 người và phá hủy nhiều thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Thảm họa động đất ở Nepal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN