Đón gió mùa Đông Bắc, miền Bắc trời lạnh và mưa rào

Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết, vào chiều 15/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi và trung du khu vực phía đông Bắc Bộ.

 

Đón gió mùa Đông Bắc, miền Bắc trời lạnh và mưa rào - 1

Đón gió mùa Đông Bắc, miền Bắc mưa và lạnh trong những ngày tới. Ảnh: TT

Dự báo, tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ khoảng 16 giờ chiều đến tối nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội gây ra mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 15 và ngày 16/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Hằng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN