Đô đốc TQ hé lộ mục đích tập trận tên lửa ở Biển Đông

Quân đoàn Pháo binh Số 2 đã thử nghiệm khả năng diệt tàu sân bay của tên lửa DF-21 trong cuộc tập trận ở Biển Đông.

Ngày 31.7, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc dẫn lời Đô đốc Yin Zhuo - người đứng đầu Ủy ban Cố vấn Thông tin Hải quân - tuyên bố đợt tập trận mà nước này tổ chức gần đây trên Biển Đông là nhằm kiểm tra khả năng tác chiến và tiêu diệt tàu chiến đối phương của Quân đoàn Pháo binh Số 2, đơn vị tên lửa chiến lược của Trung Quốc.

Đô đốc Yin Zhuo cho biết trong đợt tập trận này, Quân đoàn Pháo binh Số 2 đã phối hợp với tàu khu trục tên lửa Type 052C, Type 052D và tàu hộ tống tên lửa Type 054A thực hành các bài bắn nhằm tiêu diệt máy bay, tên lửa và thiết bị do thám điện tử của đối phương.

Đô đốc TQ hé lộ mục đích tập trận tên lửa ở Biển Đông - 1

Ông Yin Zhuo trong một cuộc họp báo năm 2012

Theo đô đốc này, các tàu chiến Trung Quốc tham gia cuộc tập trận trên đã vô hiệu hóa thành công hệ thống radar trên máy bay cảnh báo sớm của đối phương nhờ sự phối hợp của các đơn vị tác chiến điện tử thuộc Quân khu Quảng Châu.

Đồng thời, ông này tiết lộ rằng Quân đoàn Pháo binh Số 2 đã thử nghiệm khả năng tiêu diệt tàu sân bay của mình bằng tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21 trong cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 28.7.

Được mệnh danh là sát thủ diệt tàu sân bay, tên lửa DF-21D là vũ khí do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển với chi phí thấp chuyên lùng diệt các loại tàu chiến cỡ lớn. Đô đốc Yin cho biết tên lửa này rất khó đánh chặn sau khi rời khỏi bệ phóng và “Quân đoàn Pháo binh Số 2 có quyền triển khai tên lửa này nếu đất liền và hải đảo bị tấn công”.

Đô đốc TQ hé lộ mục đích tập trận tên lửa ở Biển Đông - 2

Tên lửa đạn đạo DF-21D được mệnh danh là "sát thủ diệt tàu sân bay"

Đô đốc Yin tuyên bố rằng cuộc tập trận này được thực hiện nhằm mô phỏng tình huống tác chiến cấp chiến dịch trên biển, tuy nhiên ông này khẳng định “dù chiến tranh giữa Trung Quốc với các nước khác thực sự nổ ra trên Biển Đông cũng sẽ không đến cấp độ này”.

Ông Yin tuyên bố rằng cuộc tập trận trên được Hải quân Trung Quốc tổ chức “vì lý do chính trị”, và để “chứng minh rằng Trung Quốc có khả năng bảo vệ lãnh thổ”, đồng thời là “một lời cảnh báo cho các đối thủ” trên Biển Đông.

Trong khi vị đô đốc này tìm cách khoe khoang sức mạnh của Quân đoàn Pháo binh Số 2 thông qua cuộc tập trận, ngày 30.7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại lên tiếng cáo buộc Mỹ đã “quân sự hóa” Biển Đông bằng cách tiến hành các cuộc tuần tra và diễn tập quân sự chung ở khu vực.

Đô đốc TQ hé lộ mục đích tập trận tên lửa ở Biển Đông - 3

Tàu chiến Trung Quốc diễn tập phóng tên lửa trên biển

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho rằng Mỹ đã thổi phồng “mối hiểm họa Trung Quốc” và cố tình gây bất hòa giữa Trung Quốc với các nước đang tranh chấp khác.

Ông Dương tuyên bố: “Trung Quốc rất quan ngại việc Mỹ quân sự hóa khu vực Biển Đông. Những gì Mỹ đang làm không có lợi cho khu vực mà còn khiến người ta tự hỏi phải chăng Mỹ không muốn điều gì tốt hơn ngoài sự hỗn loạn”.

Dương Vũ Quân còn cáo buộc rằng Mỹ đã thực hiện hoạt động giám sát Trung Quốc trong thời gian dài với quy mô lớn, bằng cách điều tàu chiến và máy bay đến khu vực này, chưa kể “việc tăng thêm liên minh và sự hiện diện quân sự cũng như thường xuyên tổ chức tập trận chung”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN