Dịp 30/4, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Sự kiện: Thời sự

Dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 rơi vào ngày Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ 3 tuần kế tiếp.

Dịp 30/4, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày? - 1

Lịch nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5/2017 (Đồ họa: Trung Đức) 

Theo lịch nghỉ lễ Tết năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dịp 30/4 -1/5 công chức, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Cụ thể, người lao động sẽ được nghỉ từ 29/4 – 2/5 vì có ngày nghỉ lễ xen kẽ ngày cuối tuần. Ngày Thống nhất 30.4 rơi vào chủ nhật nên sẽ nghỉ bù vào thứ 3 ngày 2/5.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Lao động cũng cho biết dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay nghỉ một ngày vào 6/4 (tức 10/3 Âm lịch). Công chức, người lao động sẽ có hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4.

Các cơ quan, đơn vị nghỉ theo lịch trên phải sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo phục vụ nhân dân. Đơn vị nào không nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

 Từ năm 2010, Chính phủ đồng ý hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp lễ, tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng. Việc này giúp đợt nghỉ dài hơn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi. Năm 2016, người dân cả nước có 22 ngày nghỉ lễ tết, trong đó nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN