Đình chỉ chủ tịch xã dùng bằng giả để thăng chức

Ông Hoàng Văn Đồng – Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc vừa bị UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm của ông này đã “mượn” bằng giả của anh vợ lừa dối cấp trên để thăng chức.

Sáng ngày 4/10, thông tin từ UBND huyện Hậu Lộc cho biết, ông Hoàng Văn Hoằng - Chủ tịch UBND huyện này vừa có thông báo đình chỉ công tác với ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc.

Đình chỉ chủ tịch xã dùng bằng giả để thăng chức - 1

 Bằng Tốt nghiệp phổ thông của ông Đồng là bằng của anh vợ

Theo đó, ông Đồng bị đình chỉ chức danh chủ tịch UBND xã để xem xét kỷ luật sau khi bị phát hiện đã dùng bằng tốt nghiệp phổ thông của anh vợ để đi học và thăng chức.

Với tấm bằng “mượn” của anh vợ, ông Đồng đã đi học và tốt nghiệp trung cấp hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa vào năm 2006. Sau khi tốt nghiệp, ông Đồng được thăng chức từ Trưởng công an xã đến Phó chủ tịch và đến nay là Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc.

Qua điều tra, hồ sơ lưu tại Ban tổ chức Huyện ủy Hậu Lộc cho thấy ông Đồng có bằng tốt nghiệp phổ thông bản gốc. Những thông tin này ghi ông sinh ngày 26/10/1959, quê quán xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. Bằng Tốt nghiệp phổ thông này được Trưởng ty Giáo dục Thanh Hóa (nay là Sở GD&ĐT) cấp bằng ngày 1/7/1976, số hiệu bằng 328.

Tuy nhiên, những giấy tờ còn lại của ông Đồng lại sinh ngày 3/4/1960. Qua điều tra xác minh tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông tại Hội đồng thi huyện Hậu Lộc năm 1976 không có ai tên là Hoàng Văn Đồng.

Tấm bằng tốt nghiệp phổ thông số hiệu 328 (mang tên Hoàng Văn Đồng) là bằng thật nhưng nó được cấp cho ông Hoàng Văn Công, sinh ngày 26/10/1959, quê xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (ông Hoàng Văn Công là anh vợ của ông Hoàng Văn Đồng).

Hiện Huyện ủy – UBND huyện Hậu Lộc đang xem xét để có hình thức kỷ luật với ông Hoàng Văn Đồng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN