Điều tàu hải quân đón 1.500 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô

3h30 ngày 30.7, tàu hải quân mang số hiệu 634, tải trọng 450 tấn thuộc Hải đội 113 đã cập cảng tàu Cô Tô, đón hơn 300 du khách đầu tiên bị kẹt tại huyện đảo trong suốt những ngày mưa bão vừa qua về đất liền.

Tàu sẽ đưa du khách từ cảng tàu Cô Tô về khu vực Cửa Đối – nơi không còn sóng gió nguy hiểm. Sau đó, du khách được chuyển sang tàu dân sự và biên phòng của huyện Vân Đồn để lên bờ ở cảng Cái Rồng, Vân Đồn.

Dự kiến sau khoảng 5 chuyến, tàu sẽ đưa được hết số du khách mắc kẹt trên đảo Cô Tô vào bờ. Trong điều kiện bình thường sẽ mất khoảng 25 tiếng để chuyển hết khách về bờ.

Điều tàu hải quân đón 1.500 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô - 1

Sau khoảng 25 tiếng đồng hồ, tàu hải quân sẽ đưa toàn bộ 1500 du khách từ đảo Cô Tô về bờ.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Hoàng Bá Nam cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 25.7 đến nay, ngoài biển Cô Tô sóng to, gió lớn cấp 6 - cấp 7, biển động mạnh. Ttỉnh Quảng Ninh đã cấm các phương tiện vận tải thủy ra khơi. Do đó, hơn 1.500 khách du lịch bị mắc kẹt ở trên đảo Cô Tô.

Do tình hình thời tiết vẫn còn mưa to và sóng lớn nên chỉ bố trí được trên 200 khách lên tàu vào đất liền, trong đó ưu tiên người già, trẻ em và phụ nữ. Số du khách còn ở lại UBND huyện vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các nhà hàng nhà nghỉ tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cho du khách, đồng thời động viên những du khách còn lại yên tâm lưu trú tại địa phương trong khi chờ chuyến tàu tiếp theo về đất liền.

Điều tàu hải quân đón 1.500 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô - 2

Hơn 200 du khách đầu tiên lên tàu trở về đất liền

Điều tàu hải quân đón 1.500 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô - 3

Các lực lượng chức năng đón khách xuống tàu

Điều tàu hải quân đón 1.500 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô - 4

Niềm vui khi sắp được trở về nhà

Giống như những lần du khách mặc kẹt trên đảo do mưa bão, du khách được lo đầy đủ chỗ ăn nghỉ phát sinh. Toàn bộ khách sạn, nhà hàng đều tự nguyện giảm giá phòng từ 30% - 50%.

Mưa bão cũng gây sạt lở tại 6 tuyến đường với chiều dài 300m và 2 tuyến kè bờ biển dài 25m; Trạm cấp nước hồ Trường Xuân với tổng khối lượng hơn 1.000m3 bị bồi lấp; 17ha lúa và hoa màu và 25 nhà dân bị ngập lụt, sập đổ 1 nhà cấp 4; 1 tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Thanh Hóa đi từ Bạch Long Vĩ về Vân Đồn, đến gần đảo Hạ Mai thì chìm, dạt vào bờ, đã cứu được 1 người, hiện vẫn còn 6 người đang mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn- Thu Báu- Hoàng Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN