Điện cáp ngầm ra đảo Lý Sơn

Sáng nay (28/9), tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành dự án cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã về dự và nhấn nút chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn.

Dự án cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bằng cáp ngầm gồm 8,7km đường dây 22kV trên không thuộc địa phận huyện Bình Sơn; 26,2km cáp ngầm 22kV xuyên biển và 7,4km đường dây 22kV trên đảo. Tổng mức đầu tư của dự án 678 tỷ đồng, gồm 652 tỷ đồng cho dự án cáp ngầm và 26 tỷ đồng cải tạo lưới điện trên đảo do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư.

Điện cáp ngầm ra đảo Lý Sơn - 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút chính thức đưa điện cáp ngầm ra Lý Sơn

Phần thi công kéo cáp ngầm vượt biển được xem là hạng mục khó khăn nhất do Liên doanh nhà thầu Prysmian - Thái Dương đảm nhận thi công đã hoàn thành và đóng điện kỹ thuật, đưa vào vận hành ổn định từ ngày 15/9 đến nay.

Việc hoàn thành dự án cấp điện bằng cáp ngầm không chỉ cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục phục vụ sinh hoạt cho 22 nghìn người dân và sản xuất trên đảo mà còn góp phần phát triển kinh tế- xã hội lâu dài, bền vững, nâng cao năng lực an ninh, quốc phòng trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Chiến lược Biển Việt Nam của Đảng và thực hiện thành công mục tiêu của Chính phủ về Quy hoạch phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam.

 Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương đã vượt qua mọi khó khăn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đưa công trình vào vận hành trước 3 tháng.

Điện cáp ngầm ra đảo Lý Sơn - 2

Thủ tướng tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể nỗ lực thi công điện cáp ngầm ra đảo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm ảm an ninh quốc phòng không chỉ của Quảng Ngãi mà còn cả nước. Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn cần có giải pháp sử dụng nguồn điện một cách hiệu quả nhất. Thủ tướng cũng kêu gọi ngư dân Quảng Ngãi, ngư dân Lý Sơn tiếp tục đoàn kết, kiên trì bám biển gìn giữ ngư trường truyền thống của cha ông.

Dịp này, Thủ tướng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân trong việc triển khai thực hiện dự án. Thủ tướng cũng đã đi thăm hỏi, chia vui cùng người dân trên đảo, thăm và thắp hương tại Âm linh tự, nơi thờ tự các hùng binh Hoàng Sa và viếng nhang mộ gió của những hùng binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN