"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Trong ngày làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ Tết Đinh Dậu, các tuyến đường ở Sài Gòn đều thông thoáng dù trong giờ cao điểm.

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 1

Ngày làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ Tết Đinh Dậu các tuyến đường ở TP.HCM đều thông thoáng dù là trong giờ cao điểm.

Sáng 2.2 (mùng 6 Tết), ngày làm việc đầu tiên của người dân sau đợt nghỉ Tết Đinh Dậu kéo dài 7 ngày, tuy nhiên các tuyến đường ở TP.HCM đều thông thoáng, người dân chạy bon bon trên đường đến chỗ làm.

7h, đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), con đường “truyền thống” kẹt xe nhưng sáng nay các phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Người đi xe máy chạy thong thả, ở làn ô tô cũng không có cảnh dòng xe phải nhích từng chút trên đường. Tại khu vực mũi tàu Cộng Hòa – Trường Chinh cũng không có cảnh xếp hàng dài chờ qua giao lộ. Một số thời điểm ở khu vực này, lượng người và phương tiện khá vắng. Đến hơn 8h, các tuyến đường ở khu vực này giao thông cũng rất thông thoáng.

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 2

Đường Cộng Hòa, con đường “truyền thống” kẹt xe nhưng sáng nay không ùn ứ

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 3

Khu vực mũi tàu Cộng Hòa – Trường Chinh trong sáng mùng 6 Tết các phương tiện lưu thông ổn định

“Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau Tết, chạy xe máy đến chỗ làm mà đường phố thông thoáng, không kẹt đường, đỡ hẳn khói xe, cảm giác khỏe lắm. Đầu năm đi làm đã thấy suôn sẻ, hy vọng năm mới công việc đều thành công.”, anh Giang Em ngụ quận 12 chia sẻ.

“Ngày nào đường phố cũng như ngày sáng nay thì đỡ biết mấy. Chạy đến chỗ làm đường vắng, trời se se lạnh nên tôi thích lắm. Chạy xe từ Tân Bình vào quận 1 mà chỉ có 20 phút dù là giờ cao điểm. Bình thường đi đến chỗ làm phải hơn 40 phút”, chị NguyễnThị Hoàng, nhân viên kế toán làm việc ở quận 1 nói.

Ở khu vực đường Trường Sơn, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay cũng khá thông thoáng. Lượng phương tiện tuy đông nhưng không ùn tắc.

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 4

Cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất không có cảnh các phương tiên phải xếp hàng dài nhích từng chút một trên đường

Ghi nhận các tuyến đường vào trung tâm thành phố như Trường Chinh (Tân Bình); Cách Mạng Tháng Tám, Lý Thường Kiệt (quận 10); Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận); Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3); Nguyễn Tất Thành (quận 4); Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)… trong sáng nay cũng khá thông thoáng.

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn qua bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh) lượng phương tiện đông, một số thời điểm có xảy ra ùn ứ nhẹ trước khu vực bến xe do xe khách ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào bến trả khách. Tuy nhiên, sau đó giao thông trở lại bình thường.

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 5

Đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) lúc 8h sáng ngày mùng 6 Tết.

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 6

Đường Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình) có những thời điểm rất vắng người và phương tiện lưu thông

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 7

Đường Nguyễn Văn Trỗi hướng vào trung tâm thành phố

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 8

Bến xe miền Đông vắng vẻ trong sáng 6 Tết.

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 9

Những cảnh chen lấn, xếp hàng và dòng người đông đặc trong bến xe miền Đông không còn xuất hiện trong sáng nay.

"Điểm đen" tắc đường ở SG thông thoáng bất ngờ sau Tết - 10

Ở các giao lộ dừng chờ đèn tín hiệu lượng phương tiện cũng không đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN