Đi xe máy "kẹp tư", 4 nữ sinh bị cán chết

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 nữ sinh chết tại chỗ xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 23/4, trên quốc lộ 18 đoạn tổ 1, khu 5, phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Một nhân viên nhà hàng Cương Định (đối diện vị trí xảy ra tai nạn) kinh hoàng kể lại: Cả nhà đang ăn cơm thì bỗng nghe thấy tiếng "uỳnh" mạnh kèm theo vài tiếng lộp bộp sau đó.

Đứng từ xa, có thể thấy chiếc xe tải chở hàng chất đầy vẫn chạy chầm chậm. Khi chạy ra xem thì thấy 4 học sinh vẫn mặc đồng phục bị cán nát người nằm khắp nơi trên đường. Chiếc xe máy Vespa nằm đổ ngang đường cạnh đó vẫn nổ máy. Thời điểm đó, vẫn thấy lái xe tải cởi trần ngoái đầu ra xem, sau đó mặc áo đi mất.

Đi xe máy "kẹp tư", 4 nữ sinh bị cán chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo nhân chứng khác cho biết, 4 nữ sinh gặp nạn đi cùng trên một chiếc xe máy. Trước khi xảy ra tai nạn còn thấy các em cùng nhau vào cây xăng gần đó mua xăng.

Theo quan sát của Dân Việt, dấu tích hiện trường để lại thì 4 học sinh thiệt mạng nằm cách nhau khoảng 7 mét. Đây là đoạn đường đang được nâng cấp mở rộng nên làn đường hẹp.

Đi xe máy "kẹp tư", 4 nữ sinh bị cán chết - 2

Giao thông bị ách tắc sau vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt rất sớm để giải phóng hiện trường, phân luồng giao thông và đưa thi thể các em học sinh về nhà an tang.

Danh tính 4 em học sinh được xác định cùng sinh năm 1997, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, học lớp 10 B1, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở 2) là em Trương Thị Nga, Lê Thị Huyền Trang, Đào Kiều Trang, Vũ Thị Minh Thư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN