Dị vật phát nổ, nam thanh niên có nguy cơ hỏng 2 mắt

Sự kiện: Bản tin 113

Ngày 9/3, BV Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, đang điều trị cho em Quách Gia Minh (SN 1996, quê ở Bến Tre), nhập viện với đa vết thương trên người, hai mắt bị dị vật đâm thủng có nguy cơ không thể phục hồi.

Ngày 1/3, em Quách Gia Minh bị tai nạn khi đang phụ gia đình luộc bánh, sau đó được chuyển vào bệnh viện địa phương sơ cứu. Do vết thương quá nặng, Minh được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa vết thương phần mềm ở tay, chân, ngực, mặt và cổ, có dị vật trong vết thương là đất, đá, nặng nhất là hai mắt của nạn nhân.

Dị vật phát nổ, nam thanh niên có nguy cơ hỏng 2 mắt - 1

Em Quách Gia Minh đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy

Kết quả siêu âm, chụp CT cho thấy trong mắt vẫn còn dị vật nhưng hiện tại chưa thể lấy ra ngay. Một tuần sau phẫu thuật hai mắt của Minh đã giảm đau nhức, mở ra được, mắt phải đã nhận biết được sáng tối, mắt trái hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Dị vật phát nổ, nam thanh niên có nguy cơ hỏng 2 mắt - 2

Hai mắt của em minh có nguy cơ không thể phục hồi

Trước đó, nạn nhân cùng một số người trong gia đình làm bánh tét để đi lễ chùa. Để có nơi chứa củi Minh đã khoét một phần đất sâu khoảng 30cm, nhưng khi đốt lửa đặt nồi bánh lên nấu được gần 5 phút thì bỗng nhiên phía dưới nồi phát nổ. Nạn nhân ngồi cạnh bếp nên bị hất ra xa, trên người đa chấn thương, hai mắt không thể nhìn thấy ánh sáng.

Bước đầu xác định, vật nổ phía dưới bếp nấu bánh của gia đình nạn nhân có thể là bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Do nằm gần với vị trí đun nấu bánh nên nhiệt cao gây phát nổ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Bản tin 113 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN