Đi săn thú rừng, tử vong vì súng cướp cò

Ngày 4/12, ông Trần Văn Thành, Quyền Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn, xác nhận: Vào tối 3/12, có 4 người dân mang súp klíp (súng tự chế) đi vào tiểu khu 511, thuộc lâm phần quản lý của Trạm Kiểm lâm số 2 VQG Yok Đôn săn thú và súng cướp cò đã làm Y Toen Knul (37 tuổi, ở xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) chết tại chỗ.

Tối 3/12, Y Toen Knul rủ 3 thanh niên cùng xã gồm Y Nguy Kul (33 tuổi), Y Ôi H’ra (34 tuổi) và Y Hộp Knul (34 tuổi) mang theo một súng klíp vào tiểu khu 511 của VQG Yok Đôn săn thú. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm này không săn được thú và Y Toen Knul đã đem súng giấu vào một bụi cây để hôm sau vào đây săn tiếp. Trong lúc loay hoay cất giấu súng, cò chiếc súng đã vướng vào một cành cây làm súng nổ bắn thẳng vào bụng làm Y Toen Knul chết tại chỗ.

Công an huyện Buôn Đôn đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN