Đi chơi bất cẩn, 14 căn nhà ở TP HCM bốc cháy trong dịp Tết

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán 2018, có 14 trường hợp nhà dân ở TP HCM bị lửa thiêu rụi do chủ nhà đi chơi Tết bất cẩn.

Ngày 21-2, Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết tình trạng cháy, nổ ở TP trong dịp Tết Nguyên đán có chiều hướng giảm hơn các năm trước.

Trong đó, từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, xảy ra 14 vụ cháy và rất may không gây thiệt hại về người. Vụ cháy lớn nhất xảy ra vào ngày mùng 5 Tết (20-2), tại căn nhà 3 tầng ở đường Bùi Đình Tuý, phường 12, quận Bình Thạnh. Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà không có bên trong nên không ai bị thương vong.

Đi chơi bất cẩn, 14 căn nhà ở TP HCM bốc cháy trong dịp Tết - 1

Vụ cháy trên đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh vào mùng 5 Tết 2018

"So với năm ngoái, đã giảm 10 vụ, tương đương 43%. Trong các vụ cháy chỉ mới điều tra được nguyên nhân của 3 vụ và tất cả đều do sự cố về điện"- đại diện Cảnh sát PCCC TP HCM nêu.

Theo đánh giá, năm nay tình trạng nấu nướng và đốt vàng mã được người dân cẩn thận hơn.

Thông qua vụ việc này, cơ quan hữu trách khuyến cáo trong dịp lễ, Tết nếu vắng nhà nên cẩn trọng tắt cầu dao tổng và đừng để nhang còn cháy trên bàn thờ.

Cháy dữ dội ở đền Mẫu Đồng Đăng ngày mồng 5 Tết

Dãy ki-ốt bán đồ lễ cho du khách bên trong đền Mẫu thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) bốc cháy dữ dội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ PHONG (Người lao động)
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN