Đi chơi 8/3, 3 học sinh bị “hà bá” nuốt chửng

Trong lúc nô đùa bên bãi biển, 3 học sinh lớp 12 bị sóng biển bất ngờ ập vào cuốn trôi mất mạng.

Ngày 9/3, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn – Bình Định cho biết sau gần 20 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ sáng cùng ngày các lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tìm thấy được cùng lúc thi thể 3 em học sinh bị sóng biển cuốn mất tích tại bãi biển Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn vào chiều hôm trước.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/3, 4 em học sinh lớp 12 gồm 3 nam và 1 nữ ở huyện Hoài Ân rủ nhau đến bãi biển Thiện Chánh chơi. Trong lúc vẫn còn mặc đồ đồng phục nô đùa trên bờ biển thì 2 học sinh nam bất ngờ bị sóng biển ập vào cuốn trôi. Thấy vậy, em học sinh nam còn lại vội bơi ra biển để cứu bạn nhưng cũng bị sóng biển cuốn mất tích.

Đi chơi 8/3, 3 học sinh bị “hà bá” nuốt chửng - 1

Ngày 8/3, ba học sinh nô đùa trên bãi biển thì bị sóng biển cuốn trôi (Ảnh minh họa)

Tin ban đầu xác định được, 2 trong số 3 em bị sóng biển cuốn mất tích là Lê Anh Kiệt, ở xã Ân Hữu, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trần Quang Diệu và Nguyễn Phú Cường, ở xã Ân Tường Đông, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính.

Kể từ lúc các em bị sóng biển cuốn trôi mất tích, chính quyền địa phương đã huy động nhiều ngư dân, ghe thuyền và lực lượng cứu hộ của đồn Biên phòng 308 (xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) cùng nhau nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, sóng to gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn.

Được biết, đến thời điểm sáng nay bà con vùng bãi biển Thiện Chánh đã quyên góp được 11 triệu đồng để hỗ trợ ghe thuyền và ngư dân trong việc chi phí để tìm kiếm 3 học sinh bị sóng biển cuốn mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Tú (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN