Đến miếu thắp nhang, thấy xác người treo lơ lửng

Đến khu vực miếu thờ Mít Nài thắp nhang, người dân tá hỏa phát hiện người đàn ông chết treo lơ lửng trên mặt đất.

Sự việc kinh hoàng được phát hiện vào tối 30.7, tại khu miếu thờ Mít Nài (còn gọi miếu cao su, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến miếu thắp nhang, thấy xác người treo lơ lửng - 1

Ngôi miếu, nơi phát hiện thi thể người đàn ông treo lơ lửng

Thông tin ban đầu, khoảng 18h, nam thanh niên khoảng 30 tuổi sống tại khu phố Đông Tác đến miếu Mít Nài để thắp nhang. Vừa đến nơi, người này tá hỏa phát hiện người đàn ông treo lơ lửng trên mặt đất bên hông miếu thờ. Quá hoảng sợ, nam thanh niên tháo chạy thục mạng ra bên ngoài la hét cho mọi người biết. Khi nhiều người chạy đến kiểm tra, thấy người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Hiện trường vụ việc giáp với đường ray xe lửa, người đàn ông treo cổ bằng một sợi dây thép, chân gần chạm đất, thi thể đã tím đen. Gần đó, có một chai nhựa (loại 1,5 lít), màu xanh.

Danh tính nạn nhân được xác đinh Ôn Minh Tiến (47 tuổi, quê Bình Định).

Hiện nguyên nhân cái chết của ông Tiến đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN