Đề xuất mở rộng thêm 3000m2 nghĩa trang Mai Dịch

Sau khi đầu tư hơn 70 tỷ đồng mở rộng 3000m2, nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội có thể an táng thêm 500 mộ liệt sĩ, cán bộ cấp cao sau khi qua đời.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương đầu tư hơn 70 tỷ đồng để mở rộng 3000 m2 nghĩa trang Mai Dịch. Sau khi mở rộng, nghĩa trang này có thể an táng thêm 500 mộ liệt sĩ và cán bộ cao cấp sau khi qua đời.

Sau khi khảo sát hiện trạng nghĩa trang Mai Dịch, UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ương chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng cấp trong thời gian tới.

Qua đó, nghĩa trang Mai Dịch sẽ được cải tạo hệ thống tường rào hiện trạng, xây tường rào mới bao quanh phần đất mở rộng. Tại phần mở rộng sẽ quy hoạch nơi an tàng liệt sỹ (khoảng 500 mộ), quy hoạch nơi an táng cán bộ cao cấp khi qua đời, diện tích còn lại bố trí làm vườn hoa, thảm cỏ và đường nội bộ (chiều rộng mặt cắt đường khoảng 4,5m).

UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, khu trung tâm nghĩa trang Mai Dịch được làm mới 8 hố mộ chuẩn bị cho cán bộ khai quốc khi qua đời và được lát gạch chữ “Thọ” ở lối đi, bỏ vỉa đá và cải tạo lại vườn hoa.

Bên cạnh đó Hà Nội cũng cải tạo khu mộ liệt sỹ hiện có trong nghĩa trang (với 1.228 ngôi mộ). Cụ thể Hà Nội sẽ tiến hành bóc dỡ lớp đá ốp cũ, xây và ốp lại đá granit phần mộ, đồng thời lát gạch đỏ phần nền, lối đi, ốp đá granit tường hoa thấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN