Đề nghị truy tố NSƯT Kim Tử Long tội đánh bạc

Nhiều con bạc khai khi xuống sà lan, NSƯT Kim Tử Long tham gia sát phạt rất nhiều ván, có ván đặt đến 1 triệu đồng.

Sáng nay 4/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 đối tượng, gồm: Hoàng Kim Long (tức NSƯT Kim Tử Long, SN 1966, ngụ quận 10, TP.HCM); Nguyễn Hoàng Việt (SN 1982, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Phan Thành Công (SN 1973); Nguyễn Văn Hoà Bình (SN 1971, cùng ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Xuân Quốc Triệu (SN 1982, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh hoà); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981); Nguyễn Văn Tài (SN 1966) và Nguyễn Minh Thành (SN 1985, cùng ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, 2h30 ngày 26/6, Công an huyện Trà Ôn phối hợp cùng Công an xã Tích Thiện phát hiện, bắt quả tang 27 đối tượng đang tham gia đánh bạc (dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền) trên sà lan mang BKS TV-4599 đang neo đậu trên sông (đoạn qua ấp Tích Phú).

Tang vật thu giữ tại hiện trường trên 69 triệu đồng, 22 hạt xí ngầu, 4 xe gắn máy cùng nhiều tang vật khác. Khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ trên 374 triệu đồng, 1.345 USD, 28 ĐTDĐ…

Theo kết luận của cơ quan điều tra, tối 25/6, Nguyễn Văn Hoà Bình kêu Nguyễn Hoàng Việt mang “đồ nghề” xuống sà lan lắc tài xỉu ăn tiền, để thu tiền xâu. Việt trực tiếp làm cái và giao cho Nguyễn Xuân Lợi (thường gọi là Vĩ, đã bỏ trốn) trực tiếp chung chi tiền. Mỗi ván, các con bạc xuống chiếu số tiền thấp nhất là từ 100.000 đồng, cao nhất đến 2 triệu đồng. Lúc đầu, các đối tượng chơi trong cabin sà lan, nhưng sau đó có nhiều người tham gia nên di chuyển ra mũi sà lan tiếp tục sát phạt thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT đã chứng minh, làm rõ có 14/27 đối tượng tham gia đánh bạc. Sau khi củng cố hồ sơ, đã khởi tố bị can gồm: Hoàng Kim Long (Kim Tử Long); Phan Thành Công; Nguyễn Xuân Quốc Triệu; Nguyễn Văn Hoà Bình; Nguyễn Thanh Tuấn; Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Minh Thành.

Trong số các đối tượng nêu trên, nhiều đối từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc. Đối với 8 người còn lại, có tham gia đánh bạc nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên xử lý hành chính và cam kết giáo dục không tái phạm.

Theo khai nhận của NSƯT Kim Tử Long, tối 25 và rạng sáng 26/6, sau khi hát tại đám cưới của Nguyễn Văn Chính (SN 1975, ngụ ấp Tích Phú) có xuống sà lan tham gia đánh bạc. Tuy nhiên nghệ sĩ này cho rằng, vì chiều lòng người hâm mộ nên có tham gia đánh 3 ván, ván thấp nhất là 200.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng. Nhưng trong quá trình điều tra, nhiều con bạc khai nhận khi xuống sà lan Kim Tử Long tham gia sát phạt rất nhiều ván, có ván đặt đến 1 triệu đồng. Thời điểm lực lượng Công an bắt quả tang, đã thu giữ trên người Kim Tử Long số tiền trên 78 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN