“Đất vàng” công viên để... nuôi cá: Dẹp bỏ nhà hàng?

Đại diện chủ đầu tư cho rằng mình đã thiếu sót và quá nôn nóng trong việc cho nhà hàng Lã Vọng thuê kinh doanh ăn uống tại dự án “đất vàng” bán đảo hồ Đống Đa, Hà Nội.

Vừa qua, dư luận quan tâm dự án xây dựng công viên mở tại khu “đất vàng” bán đảo hồ Đống Đa (Hà Nội) đang được sử dụng kinh doanh nhà hàng; dự án nâng cấp bể bơi tại đây dùng để... nuôi cá.

“Đất vàng” công viên để... nuôi cá: Dẹp bỏ nhà hàng? - 1

Chủ đầu tư cho rằng đã quá nôn nóng trong việc cho nhà hàng Lã Vọng thuê kinh doanh ăn uống tại dự án “đất vàng” bán đảo hồ Đống Đa, Hà Nội

"Chúng tôi quá nôn nóng"

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Hà Thủy – chủ đầu tư dự án cho hay, khu đất bán đảo hồ Đống Đa được Thành phố cấp phép cho công ty Hà Thủy xây dựng thành nơi vui chơi giải trí.

Theo thiết kế, khu vui chơi gồm khu vui chơi ngoài trời và tòa nhà đa năng 2 tầng. Tòa nhà có mục đích vui chơi giải trí trong nhà và giải khát ăn uống.

Lãnh đạo Công ty Hà Thủy nhận thiếu sót: “Đáng lẽ ra phải xây dựng xong khu vui chơi giải trí trên bán đảo, lắp đặt hoàn thiện tòa nhà đa năng, lúc ấy mới cho thuê nhà hàng ăn uống. Nhưng công ty nôn nóng khai thác, cho nhà hàng Lã Vọng thuê kinh doanh”.

“Từ đó, đứng ngoài nhìn vào sẽ thấy như bán đảo không có nhà đa năng vui chơi giải trí mà chỉ thấy có kinh doanh nhà hàng ăn nhậu. Nếu tôi không phải người trong cuộc chắc cũng hiểu nhầm”.

Bên cạnh đó, nhà hàng Lã Vọng hiện tại đang thuê kinh doanh ở đây đề biển quá to, đẹp, hoành tráng. Người đi qua khó nhận ra đây là dự án khu vui chơi giải trí, thay vào đó tưởng rằng bán đảo hồ Đống Đa chỉ kinh doanh nhà hàng.

Ông Quang khẳng định đó là 2 thiếu sót của Công ty Hà Thủy trong dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa khiến dư luận bức xúc vừa qua. Lãnh đạo Công ty Hà Thủy kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục chấn chỉnh thiếu sót trước 1.7 tới đây.

Cần nguồn thu để tiếp tục dự án

Trước nhiều ý kiến yêu cầu dẹp bỏ kinh doanh nhà hàng đang gây tranh cãi trên “đất vàng” bán đảo hồ Đống Đa, ông Phùng Vinh Quang cho hay, công ty không được miễn phí tiền thuê đất, thay vào đó phải chịu giá khá “chát” đến hơn 3,9 tỷ đồng/năm với hơn 5.600m2 đất.

Bên cạnh đó, việc kinh doanh nhà hàng cũng không sai mục địch sử dụng dự án. Trong thiết kế ban đầu cho phép toà nhà đa năng kinh doanh nhà hàng.

Công ty phải cho thuê nhà hàng Lã Vọng để có nguồn thu trả tiền đất và xây dựng, duy trì dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa.

Về sai phạm bể bơi để nuôi cá theo kết luận của quận Đống Đa, ông Quang cho rằng, đó là những bể nuôi cá của nhà hàng Lã Vọng đặt cạnh bể bơi cho trẻ em. Do vậy, công ty yêu cầu nhà hàng nuôi cá cách xa bể bơi, nuôi ở phía bên trong nhà hàng.

Công ty cũng cam kết những hạng mục còn lại công ty sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện nốt phần tòa nhà đa năng, khu vui chơi ngoài trời... để đảm bảo mục đích, tiến độ của dự án trước 1.7.2015.

Ngày 2.6, UBND quận Đống Đa cho biết, tại “dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa” có một phần diện tích dự án đã đầu tư nhưng đưa vào khai thác, sử dụng không đúng với mục đích.

Cụ thể, ở phần xây dựng mới, khu vực thứ nhất được phê duyệt để xây mới công trình khu vui chơi giải trí dịch vụ tổng hợp nhà 2 tầng có tầng hầm. Hiện công ty đã xây dựng và hoàn thiện khu nhà 2 tầng và tầng hầm đang kinh doanh nhà hàng buffet có treo biển hiệu nhà hàng Lã Vọng.

Phần nâng cấp cải tạo sân vườn, bể vầy trẻ em, đường dạo. Ở khu vực này được phê duyệt làm Nhà phụ trợ (dịch vụ phục vụ thiếu niên nhi đồng), cải tạo bể bơi, bể vầy, vệ sinh công cộng. Hiện nay khu vực bể bơi chưa đưa vào sử dụng, một phần sử dụng làm nơi nuôi thủy sản, khu vực nhà phụ trợ cũng chưa xây dựng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN