Đặt cọc để được… chích vắc-xin

Tại TPHCM, một đơn vị tư nhân chưa có giấy phép kinh doanh thuốc đã căng băng rôn “quảng cáo” rầm rộ nhận đăng ký dịch vụ tiêm vắc-xin 5 trong 1 Pentaxim với giá 2 triệu đồng/liều.

Đặt cọc để được… chích vắc-xin - 1

Băng rôn còn được treo tại một địa chỉ khác cũng nằm trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TPHCM) Ảnh: Quốc Ngọc

Phụ huynh có nhu cầu phải đặt cọc 500 nghìn đồng/liều và được hứa con em sẽ được tiêm vào đầu tháng 1/2016 tại các bệnh viện hoặc Viện Pasteur.

Bệnh viện đi “chích thuê”?

Trước tình trạng khan hiếm vắc-xin dịch vụ, vài ngày qua, hàng nghìn phụ huynh kéo về địa chỉ 461 Cộng Hoà, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM để “giữ chỗ”.

Tìm đến địa chỉ trên vào sáng 15/12, PV thấy nơi đây là một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất với tên Appollo. Phía trước cửa hàng có treo băng rôn “điểm đăng ký dịch vụ tiêm vắc-xin 5 trong 1”.

Vào lúc này có khá đông người, có cả người ở tỉnh, đến đăng ký cho con chích với giá 2 triệu đồng cho 1 liều vắc-xin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim (hãng Sanofi, Pháp) tại quầy hướng dẫn. Nhân viên phát cho khách tờ phiếu thu tiền cọc có đóng dấu đỏ của Công ty CP Vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn (quận Tân Bình, TPHCM) với lời hứa “ai muốn thì đặt cọc 500 nghìn đồng/liều, chắc chắn đóng cọc rồi thì đầu tháng 1 sẽ có thuốc chích”.

Do vắc-xin Pentaxim phải chích đủ 3 mũi, nên có người vì sợ hết thuốc đã đặt cọc “trọn gói” 3 liều với số tiền cọc 2 triệu đồng. Nhân viên cho biết, đợt này công ty có thể cung cấp 2 nghìn liều Pentaxim và mới vài ngày qua đã có khoảng 1 nghìn người đặt cọc.

Khi được hỏi công ty sẽ tiến hành tiêm ở đâu, nhân viên trả lời trẻ sẽ được đưa đến chích tại một bệnh viện nhi hay sản khoa uy tín ở TPHCM hoặc thậm chí có thể là Viện Pasteur thành phố. Địa điểm chích sẽ do công ty chọn và thông báo cụ thể sau. Phụ huynh cứ “yên tâm” vì sẽ được công ty gọi lên đóng cho đủ tiền trước khi chích một ngày.

Sở Y tế sẽ vào cuộc

Chiều 15/12, trao đổi với phóng viên, Sở Y tế TPHCM cho hay, tất cả các đơn vị phải đăng ký để được sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, dữ liệu của sở không ghi nhận Công ty CP Vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn có tên trong danh sách đăng ký.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu thanh tra sở vào cuộc xác minh, nguồn vắc-xin ở đâu”, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế thành phố  nói.

Trong khi đó, Chánh thanh tra Sở Y tế Bùi Minh Trạng cho biết, theo quy định đơn vị cung cấp dịch vụ (nơi tiêm) phải chịu trách nhiệm thu phí, hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh. Đồng thời, phải chứng minh nguồn gốc vắc-xin, công khai giá, việc thu chi phải qua tài chính bệnh viện. “Do đó, không có một cơ sở y tế nào, công lẫn tư, được phép làm kiểu đi tiêm thuê cho người khác như thế được. Chúng tôi sẽ xác minh làm rõ vụ việc này”, bác sĩ Trạng khẳng định.

Cũng liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - cho biết, viện chỉ thực hiện tiêm chủng theo quy trình, quy định. “Không hề có chuyện hợp tác, ký kết gì với bất cứ đơn vị nào để đặt chỗ cả”, ông Lân nói. Viện Pasteur thành phố đã ký hợp đồng với nhà cung cấp từ đầu năm nay với giá vắc-xin Pentaxim là 665 nghìn đồng/liều. Nếu nhận được 25 nghìn liều thì  viện vẫn giữ nguyên giá để tiêm cho người dân.

Trong ngày 15/12, đại diện của Bệnh viện phụ sản Mekong (TPHCM) cũng có thông báo trên facebook rằng việc đăng ký chích ngừa tại 461 Cộng Hòa không hề liên quan đến bệnh viện. “Chúng tôi không có bất cứ một hợp tác nào với Appollo hay một đơn vị trung gian nào để cho đăng ký chích ngừa. Khi có vắc-xin chúng tôi sẽ thông báo tại bệnh viện hoặc trên website”, người đại diện viết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN