Đạp xe lên cầu Nhật Tân, 2 cụ bà được CSGT đưa về nhà

Từ Thái Bình lên Hà Nội chơi với con cháu, thấy cầu Nhật Tân đẹp quá, cụ bà rủ bạn đạp xe đi ngắm cầu. Tuy nhiên, khi qua cầu trở về thì hai ngườibị lực lượng bảo vệ cầu cấm, không cho qua, xe đạp lại bị hỏng. Đang lo lắng không biết đường về, hai cụ may mắn được CSGT dùng ô tô đưa về.

Sau khi cầu Nhật Tân (Hà Nội) chính thức thông xe vào ngày 4.1, rất nhiều người dân đã tìm đến thăm quan cầu, chụp ảnh. Trong đó, có những người tranh thủ đạp xe lên từ rất sớm nhưng đến khi trở về bị lực lượng bảo vệ cầu không cho qua. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Thiệp (70 tuổi, ở Thái Thụy, Thái Bình).

Đạp xe lên cầu Nhật Tân, 2 cụ bà được CSGT đưa về nhà - 1

Hai cụ bà được lực lượng CSGT giúp đỡ đưa về nhà 

Bà Thiệp cho biết, bà vừa ở quê lên chơi với con ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội), khi xem ti vi thấy Hà Nội mới khánh thành cây cầu Nhật Tân đẹp nên sớm 6.1, bà rủ bạn đạp xe lên cầu thăm quan. Nhưng khi trở về thì lực lượng bảo vệ cầu không cho qua và hướng dẫn đi đường khác.

Tuy nhiên, do không thông thuộc đường đi lối lại ở Thủ đô và xe đạp lại bị hỏng nên bà Thiệp rất lo lắng. Sau đó, bà Thiệp và bạn may mắn được CSGT giúp đỡ đưa về.

Thượng úy Đỗ Thanh Tùng (Đội CSGT số 2, Công an TP. Hà Nội), người cùng đồng đội giúp đỡ đưa cụ Thiệp và bạn qua cầu Nhật Tân về nhà cho biết: Trong lúc tuần tra trên cầu Nhật Tân, tổ tuần tra Đội CSGT số 2 phát hiện hai cụ bà ở đầu cầu có vẻ rất lo lắng nên xuống hỏi thăm tình hình. Biết hai cụ gặp khó khăn nên chúng tôi đã báo cáo chỉ huy đội. Sau khi nhắc nhở hai cụ bà, chúng tôi dùng xe đưa hai cụ về gần nhà.

Tuy nhiên, thượng úy Tùng cho biết, đây là trường hợp đặc biệt bởi cụ Thiệp ở Thái Bình lên Hà Nội chơi không biết đường, cộng với xe bị hỏng nên mới được lực lượng CSGT giúp đỡ đưa về nhà.

Theo phương án phân luồng giao thông của Sở GTVT Hà Nội, người đi bộ, xe súc vật kéo bị cấm qua cầu. Xe thô sơ, xe thồ, xe đạp điện chỉ được phép hoạt động từ 22h00 đến 5h00 sáng hôm sau và theo làn tuyến quy định. Sở GTVT Hà Nội khuyến cáo, khi gió cấp 6 trở lên, xe thô sơ, xe thồ, xe đạp điện không qua cầu.

Trao đổi về tình hình trật tự giao thông trên cầu Nhật Tân, một lãnh đạo Đội CSGT số 2 cho biết, do cầu Nhật Tân mới được thông xe nên bước đầu lực lượng Đội CSGT số 2 sẽ kết hợp với bảo vệ cầu nhắc nhở hướng dẫn người dân lưu thông và không dừng trên cầu chụp ảnh, ngắm cảnh. Tuy nhiên, bắt đầu từ tuần tới, lực lượng CSGT sẽ cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông trên cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN