Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang

Chiều 27.5, ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết, tỉnh quyết tâm đập bỏ công trình nhà hàng E-land Four Seasons nằm trên bờ biển Nha Trang do công trình không phù hợp ở khu vực này.

Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 1
Choán tầm nhìn ra biển, nhà hàng E-land Four Seasons sẽ phải đập bỏ trong năm nay.
Tỉnh Khánh Hòa đã gia hạn cho chủ đầu tư trong năm nay phải đập bỏ hoàn toàn công trình này để xây dựng lại cho phù hợp. “Tỉnh đã đề nghị chủ đầu tư sửa lại. Họ đồng ý và đã nhờ Hội Kiến trúc sư tỉnh tổ chức thi tuyển kiến trúc khác cho phù hợp” – ông Thắng nói.

Trước đó, trả lời ý kiến cử tri TP.Nha Trang, ông Lê Thanh Quang – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - cũng đã khẳng định dứt khoát phải đập bỏ công trình này vì nhà đầu tư đã tự ý nâng cốt nền so với mặt biển lên 80cm, cộng với công trình cao theo đúng quy định là 7,5m thành một khối bê tông choán mặt biển cao hơn 8m, gây bức xúc dư luận.

Ông Quang cũng nói thêm, hiện trên bờ biển trung tâm Nha Trang có hai khách sạn – resort, đó là Ana Mandara và khách sạn T78 (Bộ Công an) cũng sẽ được đập bỏ, trả lại bãi biển thông thoáng phục vụ công cộng.

Đối với resort Ana Mandara chủ trương kết thúc trước thời hạn, đã cấp đất cho chủ đầu tư tại Khu du lịch Bãi Dài (huyện Cam Lâm) để xây công trình mới. “Trong 3 - 4 năm nữa họ sẽ giải phóng toàn bộ để vùng bờ biển này trở thành công viên công cộng” – ông Quang nói.

Riêng khách sạn T78 (Bộ Công an) cũng đang thi công công trình mới Khu nghỉ dưỡng Bộ Công an tại Khu du lịch Bãi Dài, khi nào xong sẽ đập bỏ, khôi phục lại Lầu ông Tư của bác sĩ Yersin, trưng bày những kỷ vật của bác sĩ này.

Nhà hàng E-land Four Seasons trước đây là dự án Khu giải trí – du lịch E-land Four Seasons do Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang (liên danh giữa Công ty TNHH Hải Đăng và Công ty TNHH một thành viên Du lịch Khánh Hòa) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Dự án được xây dựng với tổng diện tích 7.242m2 cả công trình nổi và công trình ngầm, gồm các hạng mục: Nhà hàng, sàn nhảy, khu thương mại, bãi đậu xe công cộng, công viên cây xanh, hồ bơi… Nhưng cuối năm 2013, sau khi phần công trình nổi (gần 800m2) được hoàn thành như một cái hộp bê tông cao hơn 8m choáng tầm nhìn ra biển đã vấp phải phản ứng của dư luận và dự án đã ngưng xây dựng, chỉ đưa phần nhà hàng vào hoạt động cho đến nay.

Hiện nay, khu vực chưa xây dựng của dự án này là khu vực của nhà hàng 4 mùa cũ bị đập bỏ đang rất nhếch nhác, đầy rác, xấu xí với nhiều cây xanh hàng chục năm tuổi bị chết đứng.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trình nhà hàng E-land Four Seasons:

Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 2

Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 3

Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 4

Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 5
Hình ảnh nhếch nhác của dự án dở dang Khu giải trí – du lịch E-land Four Seasons để lại trên bãi biển Nha Trang đang gây bức xúc dư luận.
Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 6

Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 7
Rất nhiều cây xanh hàng chục năm tuổi trong vùng dự án đã chết đứng.
Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 8
Mặt bằng nơi vốn là nhà hàng Bốn mùa cũ trở thành bãi giữ xe của một chợ đêm…
Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 9
… và bãi tập kết xe chở rác.
Đập bỏ công trình nhếch nhác “xẻ thịt” bờ biển Nha Trang - 10
Quầy bar lấn ra bãi cát của Nhà hàng E-land Four Seasons “cát cứ” bãi biển Nha Trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Khuê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN