Đao phủ IS dùng người đóng thế trong video mới nhất?

“John thánh chiến” có thể đã dùng người đóng thế trong video hành quyết con tin người Mỹ.

Theo phân tích mới nhất về đoạn video hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ, các chuyên gia đang đặt ra nghi ngờ rằng “John thánh chiến”, kẻ nói giọng Anh đã trực tiếp chặt đầu 5 con tin phương Tây trước đó, có thể đã sử dụng người đóng thế.

Bên cạnh đó, phân tích còn cho thấy có một vết bầm lớn bên phía mắt trái của Kassig, chứng tỏ anh đã kháng cự lại những chiến binh thánh chiến và bị đánh đập trước khi chặt đầu. Việc Kassig không đọc “lời thú tội” trước khi bị hành hình như các con tin trước cũng chỉ ra, có thể anh đã từ chối đọc và làm theo những yêu cầu của IS.

Đao phủ IS dùng người đóng thế trong video mới nhất? - 1

"John thánh chiến" bên cạnh Peter Kassig trong đoạn video hành quyết con tin người Anh Alan Henning

Ngoài Kassig, đoạn video mới nhất còn cho thấy cảnh hành quyết tập thể hàng loạt quan chức Syria và các phi công. Bằng những kĩ thuật phân tích hiện đại, các chuyên gia cho hay, trong khi hầu hết mọi người dường như chỉ thấy có tất cả 18 hoặc 19 phần tử khủng bố và các nạn nhân trong phần chính đoạn video thì thực tế có tới 22 người.

Các chuyên gia cho biết, từ những phân tích nói trên, họ thấy rằng bên cạnh “John thánh chiến”, còn một kẻ khác cũng trùm khăn kín mít, chỉ hở đôi mắt. Điều này dường như chứng tỏ rằng các phần tử khủng bố cố tình che mặt để không bị nhận dạng khi các nhà phân tích chụp ảnh màn hình.

Từ những suy luận trên, các nhà phân tích đã đưa ra nghi ngờ rằng “đao phủ” của IS đã sử dụng người đóng thế nhằm đánh lạc hướng các máy bay do thám không người lái. Lí do họ đưa ra là bởi tất cả những chiến binh thánh chiến khác có mặt trong đoạn video đều không che mặt, ngoại trừ “đao phủ” John.

Đao phủ IS dùng người đóng thế trong video mới nhất? - 2

Các chuyên gia tin rằng có tất cả 22 người trong đoạn video chứ không phải 18 hay 19 người

Hãng tin Telegraph dẫn lời Veryan Khan, người đứng đầu Hiệp hội Nghiên cứu và Phân tích chủ nghĩa khủng bố (TRAC), đơn vị đã phân tích đoạn video mới nhất hơn 1 tuần nay, cho hay: “Đó có thể là một người đóng thế hoặc một cái bẫy. Tôi chưa khẳng định là đã biết câu trả lời nhưng vóc dáng của hai kẻ đó rất giống nhau”.

Đoạn video dài 15 phút 53 giây được công bố hồi tuần trước còn bao gồm cả việc giới thiệu lịch sử ra đời của IS và những “thành tựu” đánh bom, giết người mà tổ chức này đã thực hiện, song hầu hết mọi sự chú ý chỉ tập trung vào đoạn “John thánh chiến” nêu lý do hành hình và cảnh hàng loạt giới chức Syria cùng phi công xếp hàng quỳ gối trước khi bị chặt đầu.

Khác với những video hành quyết trước, lần này, IS không hiển thị cảnh trực tiếp chặt đầu các con tin. Các nhà phân tích còn cho rằng, các nạn nhân đã bị bắn nhiều lần trước khi chặt đầu và dường như nhóm khủng bố đã phải mất từ 4 tới 6h để quay hoàn thiện đoạn video.

Đao phủ IS dùng người đóng thế trong video mới nhất? - 3

Phân tích cũng chỉ ra rằng Kassig đã bị hành hung trước khi bị chặt đầu

Cuối cùng, mặc dù cảnh hành hình Kassig được khẳng định là quay ở Dabiq, một ngôi làng sát thành trì của IS trong lãnh thổ Syria, nhưng các nhà phân tích tin rằng nó đã được thực hiện ở một địa điểm khác và ghép vào cảnh nền ở Dabiq bằng kĩ thuật hết sức tinh vi.

Bà Khan cho biết, việc chỉnh sửa này của IS có thể do một Studio chuyên nghiệp ở nước ngoài thực hiện. Các kĩ thuật viên của TRAC tin rằng đoạn video đã được dựng bằng một hệ thống biên tập chuyên dụng có tên Avid mà chi phí lên tới hàng trăm bảng Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN