Đào móng nhà, 2 thợ xây bị tường nhà bên đổ đè chết

Trong lúc đang đào móng nhà cho một gia chủ ở Thanh Hóa, 2 thợ xây không may bị bức tường nhà bên cạnh đổ sập đè chết tại chỗ.

Chiều ngày 15/5, ông Mai Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa vừa xảy một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người chết do tường sập.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 14-5, tại khu vực núi Nấp, thị trấn An Hoạch, TP Thanh Hóa.

Theo đó, vào lúc đào móng để xây xưởng sản xuất cho gia chủ, do đào móng quá sâu, nằm ngay sát bức tường và bãi tập kết cát của xưởng nhà bên cạnh, nên khi móng rung chuyển khiến bức tường bất ngờ đổ sập vùi lấp 2 thợ xây.

Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán người dân địa phương đến bới tung đống đất cát, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng, ngạt khí nên 2 thợ xây này đã tử vong.

Chính quyền địa phương đã báo cáo các cơ quan chức năng về kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ông Minh hai người tử vong có tên là Anh và Kim, cả 2 đều có hộ khẩu thường trú tại phường An Hoạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN