Đánh cố mẻ cá cuối để tránh bão, một ngư dân thiệt mạng

Đang đánh mẻ cá cuối cùng trước khi vào tránh bão, dây tời lưới bị đứt, văng vào người 1 ngư dân dẫn đến tử vong.

Tối 13/9, chính quyền UBND xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thông tin về trường hợp của 1 ngư dân không may bị tai nạn tử vong trong lúc đánh cá trên biển.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 13/9, tàu cá NA 3229TS do ông Hồ Văn Thái (SN 1957), trú xóm Phúc Thành, Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên trên tàu. Khi tàu cá đang đánh bắt ở toạ  độ 19,50 Vĩ độ Bắc, 106,31 Kinh độ Đông, đột nhiên bị đứt dây tời và đập vào đầu ông Nguyễn Văn Phước (SN 1958), trú xóm Phúc Thành, xã Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu.

Tai nạn khiến ông Phước bị vỡ đầu và tử vong tại chỗ. Đến 18h cùng ngày, chiếc tàu có thuyền viên Phước gặp nạn tử vong đã cập cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận.

Theo thông tin từ các thuyền viên, sự việc xảy ra khi họ đang tiến hành đánh những mẻ lưới cuối cùng trước khi vào bờ tránh trú bão số 10.

Hiện, Đồn Biên Phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) cùng chính quyền địa phương và chủ phương tiện đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thanh (Báo Giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN