Đánh bom xe ở Iraq, ít nhất 60 người chết, 200 người bị thương

Gia đình của các nạn nhân đổ xô đến hiện trường, gào khóc như điên dại, gọi tên người thân sau vụ đánh bom xe khiến ít nhất 260 người thương vong tại một khu chợ đông đúc ở quận Sadr City của thủ đô Baghdad (Iraq) hôm nay 13.8.

Đánh bom xe ở Iraq, ít nhất 60 người chết, 200 người bị thương - 1

Hiện trường vụ đánh bom xe tại Baghdad hôm nay

"Một chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ đã làm nổ tung khu chợ Jamila lúc 6h (theo giờ địa phương. Hàng chục người đã bị giết hại và các phần cơ thể của nạn nhân bị thổi tung lên nóc các tòa nhà gần đó", sĩ quan cảnh sát Muhsin al-Saedi cho biết.

Đánh bom xe ở Iraq, ít nhất 60 người chết, 200 người bị thương - 2

Từ xa cũng có thể thấy cột khói đen bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom xe kinh hoàng

Một nhân chứng nói với Reuters rằng, tại hiện trường, trái cây, rau củ nhuốm đầy máu nằm lăn lóc dưới mặt đất đầy những mảnh vỡ. Vụ nổ cũng khiến mặt đất lỗ chỗ các hố trũng.

Lực lượng cứu hộ đang ra sức tìm kiếm và đưa các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát của khu chợ ra ngoài.

Đánh bom xe ở Iraq, ít nhất 60 người chết, 200 người bị thương - 3

Người dân đổ xô tới khu chợ bị đánh bom tìm người thân

Gia đình của các nạn nhân đổ xô đến hiện trường, gào khóc như điên dại, gọi tên người thân. Một số người giận dữ đổ lỗi cho chính phủ.

"Chúng tôi cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm, chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm", nhân chứng Ahmed Ali Ahmed nhấn mạnh đồng thời yêu cầu các nhà chức trách triển khai quân đội cũng như dân quân tới trấn giữ tại các trạm kiểm soát xung quanh thủ đô.

Đánh bom xe ở Iraq, ít nhất 60 người chết, 200 người bị thương - 4

Khu chợ tan hoang sau vụ đánh bom kinh hoàng

Theo Reuters, đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất nhắm vào thủ đô Baghdad kể từ khi Thủ tướng Haider al-Abadi nhậm chức cách đây 1 năm.  Khu chợ Jamila bị đánh bom sáng nay nằm ở phía đông bắc Baghdad và là một trong như khu chợ lớn nhất ở thủ đô. Đây là chợ đầu mối cung cấp mọi loại mặt hàng.

Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Tuy nhiên, theo Reuters, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ phía Bắc và Tây Iraq thường xuyên cử các chiến binh đánh bom liều chết tấn công thủ đô Baghdad.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN