Đánh bom ở Pakistan: Ít nhất 6 người thiệt mạng

Sự kiện: Tin tức Pakistan

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo Shi'ite ở Pakistan.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương bởi một kẻ đánh bom tự sát bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo Shi'ite ở thành phố Rawalpindi của Pakistan hôm thứ Sáu (giờ địa phương), cảnh sát cho biết.

Vụ tấn công xảy ra sau khi rất đông người dân tụ tập tại nhà thờ Hồi giáo này cho một sự kiện tôn giáo.

Đánh bom ở Pakistan: Ít nhất 6 người thiệt mạng - 1

 Một sĩ quan cảnh sát Pakistan và cư dân địa phương tụ tập bên cạnh chiếc xe máy mà kẻ đánh bom đã sử dụng. - Ảnh: AP

"Kẻ ném bom tự sát muốn vào trong nhà thờ Hồi giáo, nhưng bom đã nổ tại lối vào. Hắn đi trên một chiếc xe gắn máy. Hắn đã đi bộ đến lối vào sau khi đậu xe lại", một nhân viên bảo vệ bị thương nói với truyền hình Dawn News.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận tránh nhiệm về vụ đánh bom này.

Pakistan đã đề cao cảnh giác trước các cuộc tấn công kể từ sau vụ thảm sát vào ngày 16/12 tại một trường học ở thành phố Peshawar, khiến ít nhất 145 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em.

Người Hồi giáo Shi'ite chiếm khoảng 1/5 trong tổng số 180 triệu dân Pakistan. Hơn 800 người Shi'ites đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công kể từ đầu năm 2012 cho tới nay, theo Human Rights Watch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN