Đang tiếp cận hiện trường trực thăng rơi ở Vũng Tàu

Hiện các lực lượng cứu nạn đang tiếp cận hiện trường và lên phương án tìm kiếm cứu nạn máy bay rơi.

Đang tiếp cận hiện trường trực thăng rơi ở Vũng Tàu - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ máy bay rơi

Liên quan đến vụ một chiếc máy bay mất liên lạc ở Vũng Tàu, lúc 12h trưa nay (18/10), một lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, lực lượng cứu hộ và Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm ở khu vực núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo vị này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang cử nhiều lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa phát hiện dấu vết của máy bay mất tích.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin, máy bay trực thăng mất liên lạc trên là của Binh đoàn 18 (Quân chủng phòng không- không quân) đang đóng tại sân bay Vũng Tàu.

Thông tin từ Công ty bay dịch vụ miền Nam lúc 12h cho biết đã điều động 3 chiếc trực thăng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn chiếc máy bay quân sự bị mất tích.

Trưa cùng ngày, Sư đoàn Không quân 370 thông báo, lúc 9h sáng 18/10, máy bay EC-225 130 số hiệu 632 của Công ty Bay dịch vụ miền Nam (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) đã bị mất liên lạc trong khi đang bay huấn luyện trên vùng biển Vũng Tàu, cách đất liền 20 km.

Trước đó, trao đổi với Báo Giao thông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật - Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn xác nhận vụ việc một máy bay trực thăng đang bay huấn luyện đã bị tai nạn tại Vũng Tàu. Theo Thứ trưởng Nhật, hiện đã xác định được khu vực máy bay mất liên lạc, các lực lượng cứu nạn đang tiếp cận hiện trường và lên phương án tìm kiếm cứu nạn.

Đại diện công an địa phương cũng cho biết, các lực lượng tìm kiếm chưa tìm được mảnh vỡ hay vật thể lạ nào nghi là máy bay rơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Phụ (Báo Giao thông)
Trực thăng rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN