Dân vây bắt ô tô nghi tông thai phụ rồi bỏ trốn

Cho rằng chiếc ô tô tông thai phụ rồi bỏ trốn, hàng chục người dân đuổi theo vây bắt rồi giao cho công an.

Dân vây bắt ô tô nghi tông thai phụ rồi bỏ trốn - 1

Người dân vây chiếc ô tô vì cho rằng xe này vừa tông thai phụ trọng thương

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 phút tối 30/7 tại khu vực cầu vượt Ngã Ba Huế (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Thời điểm trên, xe ô tô BKS 38A - 085.87 lưu thông từ hướng trung tâm TP Đà Nẵng về quận Liên Chiểu. Khi vừa qua cầu vượt thì bất ngờ bị người dân chặn lại, yêu cầu tấp xe vào lề.

Khi xe ô tô dừng hẳn, người dân nhất quyết yêu cầu tài xế mở cửa nói chuyện vì cho rằng xe này vừa tông trọng thương 1 thai phụ trên cầu vượt. Tuy nhiên, tài xế ô tô chỉ ngồi trong xe gọi điện thoại, mặc cho người dân có nhiều lời lẽ chửi bới, xúc phạm.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an quận Liên Chiểu cùng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự… có mặt giải tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhận thấy người dân bức xúc có thể xảy ra đánh nhau với lái xe ô tô, lực lượng chức năng yêu cầu người này tiếp tục ngồi trong xe.

Theo các chiến sĩ CSGT, trước đó có xảy ra vụ TNGT giữa ô tô và xe máy khiến 1 người phụ nữ mang thai trọng thương được đưa đi cấp cứu. Chiếc ô tô sau đó bỏ chạy và chưa xác định được có phải là xe người dân vây bắt không.

Để phục vụ công tác điều tra và vãn hồi trật tự, lực lượng chức năng yêu cầu người dân ngừng vây xe để công an đưa xe và tài xế về trụ sở làm việc. Đến gần 22h, an ninh trật tự tại khu vực mới được vãn hồi.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Việt (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN