Dân quân Iraq diệt 300 chiến binh IS trong một tuần

Đây là chiến dịch phản kích thành công nhất của lực lượng dân quân người Kurd kể từ khi phiến quân IS tấn công chiếm được thành phố Sinjar.

Ngày 21/12, lực lượng dân quân người Kurd Iraq với sự hỗ trợ của dân quân Yazidi và Công giáo đã đẩy lùi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Sinjar của Iraq, giải cứu hàng trăm người dân Yazidi đã mắc kẹt trong vòng vây của IS suốt nhiều tháng trời.

Trong chiến dịch phản công thành công nhất từ trước tới nay, khoảng 1.500 dân quân người Kurd (hay còn gọi là Peshmerga) đã bắt đầu nổ súng tấn công và tiến vào trung tâm thành phố Sinjar từ hôm Chủ nhật.

Dân quân Iraq diệt 300 chiến binh IS trong một tuần - 1

Dân quân người Kurd tập kết trên đỉnh núi Sinjar sau khi đẩy lùi được IS

Cuộc phản công này được phát động gần một tuần sau khi không quân Mỹ thực hiện đợt không kích dữ dội và tập trung nhất nhắm vào các mục tiêu IS trong khu vực với 47 lượt ném bom.

Đà tiến công của lực lượng Peshmerga chỉ bị khựng lại ở trung tâm thành phố Sinjar sau khi vấp phải sự kháng cự dữ dội của phiến quân IS, tuy nhiên họ cũng đã giải cứu được hàng trăm thường dân Yazidi bị mắc kẹt trên núi Sinjar kể từ đầu tháng Tám.

Các lãnh đạo Peshmerga hy vọng rằng chiến dịch phản công mới nhất này sẽ giải phóng hoàn toàn vùng đất của người Yazidi khỏi sự kìm kẹp của IS sau 3 tháng phiến quân tấn công và chiếm được khu vực xung quanh núi Sinjar.

Ông Qassim Hussien Burges, lãnh đạo người Yazidi cho biết: “Hiện có ít nhất 1.000 người vẫn đang mắc kẹt trên núi, nhưng giờ đây tình hình của họ đã khả quan hơn rất nhiều, và tính mạng của họ không còn bị đe dọa nữa. IS đã bị đuổi khỏi chân núi và đang mắc kẹt trong trung tâm thành phố Sinjar”.

Ông Burges cho hay nhiều đoàn xe của các gia đình Yazidi từ một căn cứ ở phía bắc đã hối hả đổ về ngọn núi này để giải cứu người thân sau khi được tin núi Sinjar đã được giải phóng. Những người dân rời khỏi ngọn núi đều được lực lượng Peshmerga cung cấp thực phẩm và chăn giữ ấm.

Dân quân Iraq diệt 300 chiến binh IS trong một tuần - 2

Người dân bắt đầu lục tục rời khỏi ngọn núi Sinjar vừa được giải phóng

Hồi tháng Tám, lực lượng Peshmerga đã bị các chính trị gia Iraq chỉ trích dữ dội vì đã bỏ rơi hàng ngàn người Yazidi tị nạn bị phiến quân IS vây hãm trên núi. IS coi người Yazidi là những “kẻ ngoại đạo” và cho phép các chiến binh sát hại đàn ông và bắt phụ nữ Yazidi làm nô lệ tình dục.

Cuộc vây hãm của IS ở núi Sinjar đã làm dấy lên nỗi lo sợ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn, khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama phải ra lệnh cho quân đội Mỹ mở chiến dịch không kích vào IS, tạo điều kiện cho các lực lượng an ninh Iraq đẩy lùi phiến quân IS.

Kết quả của cuộc phản công do lực lượng Peshmerga đã khiến các lãnh đạo người Kurd vô cùng phấn khích. Ông Massoud Barzani, người đứng đầu chính quyền khu vực người Kurd tự trị ở Iraq nói: “Chúng tôi không nghĩ kế hoạch phản công lại được thực hiện và thành công nhanh chóng đến vậy. Những bước tiến dũng mãnh của Peshmerga sẽ khiến IS sụp đổ”.

Hiện các lực lượng dân quân người Kurd vẫn đang dò mìn ở khu vực trung tâm thành phố Sinjar để chuẩn bị cho người dân trở về nhà. Trước đó, họ đã rà phá mìn dọc con đường từ núi Sinjar trở về thành phố Dohuk, mở một tuyến rút lui an toàn cho hàng trăm chiến binh Yazidi và dân thường về nhà.

Theo ước tính của các lãnh đạo người Kurd, kể từ khi phát động chiến dịch phản công quy mô lớn từ ngày 17/12 đến nay, Peshmerga đã tiêu diệt được khoảng 300 chiến binh IS ở khu vực núi Sinjar.

Các lãnh đạo người Kurd tuyên bố chiến thắng này chỉ là bước đầu, và lực lượng Peshmerga sẽ tiếp tục đà tiến công để giải phóng toàn bộ núi Sinjar và các khu vực xung quanh. Ông Barzani tuyên bố: “Đây chưa phải là dấu chấm hết của IS. Cuộc chiến vẫn còn dài”.

Dân quân Iraq diệt 300 chiến binh IS trong một tuần - 3

Các chiến binh Pershmerga quyết tâm giải phóng toàn bộ núi Sinjar

Một quan chức an ninh người Kurd cho biết phiến quân IS đang lợi dụng vị trí từ các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Sinjar để ngăn chặn lực lượng Perhmerga, tuy nhiên ông hy vọng thành phố này sẽ được giải phóng trong vòng 24 giờ tới.

Hiện IS vẫn đang kiểm soát các tuyến đường từ thành phố Sinjar tới thị trấn Tel Afar ở phía bắc và Ba’aj ở phía nam, giúp chúng có thể tiếp tục đưa vũ khí hạng nặng và quân tiếp viện đến tăng cường cho lực lượng cố thủ.

Mặc dù bị dồn ép dữ dội ở Sinjar, phiến quân IS vẫn có thể mở một cuộc tấn công lớn vào thành phố Beiji ở phía bắc Iraq, nơi có nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này. Các vị trí phòng thủ của quân đội Iraq trong thành phố đang bị tấn công từ tối thứ Sáu, trong khi các đơn vị tiếp viện của quân đội Iraq vẫn chưa xuất hiện ở khu vực này.

Video cuộc phản công dữ dội của lực lượng Peshmerga:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN