Dân lại chặn đường dẫn lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Sự kiện: Lào Cai

Nhiều người dân ở xã Gia Phú (Bảo Thắng, Lào Cai), đã dùng cây tre chặn ngang đường phía trước trạm thu phí IC 17, thuộc nút giao Xuân Giao, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đây.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 9.3, tại nút giao Xuân Giao, phía trước trạm thu phí IC 17, thuộc địa phận xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đoạn đường này dẫn lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Dân lại chặn đường dẫn lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai - 1

Dân lại chặn đường dẫn lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai - 2

 Người dân mang tre ra chặn đường dẫn lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Ảnh: Tuấn Hải

Vào thời điểm trên, hàng chục người dân mang tre chắn ngang đường đã, khiến nhiều phương tiện ùn ứ thành hàng dài không thể đi qua. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, lắng nghe ý kiến và giải thích cho người dân hiểu. Khoảng 10 phút sau, người dân đã tự động tháo dỡ rào tre để cho các phương tiện lưu thông bình thường.

Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M), đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý vận hành khai thác dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho hay, tại thời điểm xảy ra sự việc, các nhân viên vận hành thuộc trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai ( đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai) đã phối hợp với Đội 2 – Cục Cảnh sát giao thông, công an Huyện Bảo Thắng xử lý, giải tỏa người dân cũng như thông lại lối vào đường cao tốc tại IC17 trên.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do nhà thầu chưa thi công hệ thống mương thoát nước tại khu vực nêu trên, đất đá tràn xuống ruộng khiến cho người dân khó khăn trong canh tác lúa và hoa màu. Vì vậy, người dân đã ra chặn lối vào đường cao tốc trên địa bàn.

Dân lại chặn đường dẫn lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai - 3

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát giao thông có mặt điều tiết, phân luồng giao thông: Ảnh Tuấn Hải 

Đây không phải là lần đầu tiên người dân dựng cây chắn trên đường cao tốc. Trước đó, vào trưa ngày 11.1, một số hộ dân xã Xuân Giao và xã Gia Phú (Bảo Thắng, Lào Cai) cũng dùng dây buộc các cây tre lại rồi mang ra chắn ngang cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại km236. Một số người ngồi canh không cho tài xế nhấc vật cản ra khiến tuyến đường kẹt cứng.

Nguyên nhân khiến người dân chặn đường cao tốc được cho là người dân hai xã trên vẫn chưa được trả tiền công khi làm thuê cho gói thầu A8, đại diện dự án không đưa ra được giải thích rõ ràng.

Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai được khởi công ngày 25.4.2009, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A. Toàn tuyến đường có chiều dài 245km đi qua TP.Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Các phương tiện lưu thông trên cao tốc 4 làn xe sẽ được chạy với vận tốc tối đa 100km/h (đoạn từ Hà Nội đi Yên Bái); 80km/h trên đoạn cao tốc 2 làn xe (từ Yên Bái đi Lào Cai). Nếu như trước đây xe ô tô đi mất 7 tiếng, hiện nay thời gian này rút xuống chỉ còn 3,5 tiếng.

Tổng mức đầu tư là 1,464 tỉ USD bao gồm vay ưu đãi 236,21 triệu USD, vay thông thường 1,034,5 tỉ USD từ Ngân hàng phát triển Châu Á và vốn đối ứng 170,31 triệu USD cho giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là đường dành riêng cho ô tô, cấm hoạt động đối với xe máy, xe thô sơ và người đi bộ trên cao tốc. Trên tuyến cao tốc này có 9 trạm thu phí với mức thu là từ 300.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng/lượt (tùy loại xe).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Lào Cai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN