Dân kéo lê xác cá 'chặn' quốc lộ 51

Sự kiện: Tin ngắn

Sáng 13-10, nhiều người dân nuôi cá lồng bè thuộc xã Long Sơn, TP Vũng Tàu đã kéo xác cá ra QL51 để biểu thị sự phản đối. Nguyên nhân của việc này là do cá nuôi lồng bè của nhiều người dân ở khu vực sông Chà Và chết hàng loạt.

Bức xúc vì thiệt hại lớn, nghi nguyên nhân cá chết là do các nhà máy chế biến hải sản tiếp tục xả thải nên người dân cho hay buộc phải dùng cách này để các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Do việc chặn đường ảnh hưởng tới lưu thông các xe nên lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời để hướng dẫn lưu thông.

Lãnh đạo TP Vũng Tàu, huyện Tân Thành và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có mặt để vận động, thuyết phục người dân không cản trở giao thông. Đến gần 12 giờ cùng ngày, người dân đã đồng ý cùng đi về trụ sở văn phòng tiếp dân của tỉnh để giải quyết vụ việc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Xuân Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, cho biết: Xã sẽ phối hợp với người dân và cơ quan chức năng thống kê thiệt hại của người dân, xác định nguyên nhân cá chết.

Dân kéo lê xác cá 'chặn' quốc lộ 51 - 1

Dân kéo lê xác cá 'chặn' quốc lộ 51 - 2

Dân kéo lê xác cá 'chặn' quốc lộ 51 - 3

Những người dân đem cá ra quốc lộ 51 để phản đối việc cá chết liên tục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trùng Khánh (Pháp Luật TPHCM)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN